Người dân trữ thực phẩm nhằm hạn chế đi lại để phòng, chống dịch Corona

05/02/2020 - 07:30

 - Một số người dân do lo ngại dịch bệnh Corona nên đã mua sắm, dự trữ thực phẩm. Ghi nhận sáng 3-2, tại siêu thị Bách Hóa Xanh (đường Thành Thái, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) lượng khách đến mua đông hơn ngày thường.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo (phường Bình Khánh) cho hay: “Nghe tin nhà trường thông báo cho trẻ nghỉ học, tôi nhanh chóng đến siêu thị mua gạo, mì gói, rau củ quả, thịt cá trữ sẵn trong nhà để những ngày cháu nghỉ học đỡ phải tính toán chuyện đi chợ, vừa hạn chế phải ra ngoài để phòng, chống dịch bệnh”.

Tại An Giang, tính đến thời điểm hiện nay chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus Corona (nCov). Tuy nhiên, trước diễn biến lây nhiễm phức tạp của virus nCov, Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo trong thời gian nghỉ học, học sinh hạn chế đi lại. Đồng thời, phụ huynh nên cập nhật thường xuyên các thông báo của nhà trường, cũng như có các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

NGỌC GIANG