Người trạm trưởng gương mẫu, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

26/01/2021 - 06:18

 - Trong phong trào thi đua quyết thắng ở Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình có nhiều tấm gương tiêu biểu, trong đó nổi bật nhất có đại úy Hoàng Minh Tuấn, Trạm trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu Khánh Bình (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình). Anh là người năng nổ, chịu khó và có mối quan hệ tốt với đồng chí, đồng đội và với cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên tuyến biên giới. Với sự cố gắng của toàn đơn vị, đứng đầu là người Trạm trưởng gương mẫu, Trạm kiểm soát cửa khẩu Khánh Bình đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đại úy Hoàng Minh Tuấn hướng dẫn thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa cho người dân     

Gần 1 năm nay từ khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, được sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, đại úy Hoàng Minh Tuấn đã quán triệt đến toàn thể CBCS làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu phải thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Trong thực hiện nhiệm vụ phải nắm chắc quy trình, thủ tục, có tác phong, thái độ làm việc hòa nhã, đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ, không gây phiền hà cho người dân và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, như: đeo khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ…

Hơn 20 năm là bộ đội “quân hàm xanh”, dù ở cương vị nào, đại úy Tuấn luôn trau dồi, cập nhật kiến thức mới, học hỏi kinh nghiệm của đồng đội đi trước. Trong thực hiện nhiệm vụ, anh luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác, nói đi đôi với làm, gương mẫu trước tập thể. Anh luôn có tinh thần lắng nghe ý kiến, chia sẻ với đồng chí, đồng đội, xây dựng tình đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Hơn 3 năm về công tác tại Trạm kiểm soát cửa khẩu Khánh Bình, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đại úy Tuấn còn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong khu vực, tích cực tham mưu xử lý, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra. Đặc biệt, đại úy Tuấn luôn gương mẫu trong rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, thực thi nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật ...

Vào dịp khai giảng năm học mới, anh vận động hàng ngàn quyển tập, viết, dụng cụ học tập trị giá hơn 50 triệu đồng hỗ trợ các em học sinh nghèo trên địa bàn. Đặc biệt đã đóng góp hơn 500 lít xăng, dầu cho xe chuyển bệnh từ thiện ở địa phương. riêng năm 2020, đại úy Hoàng Minh Tuấn đã trực tiếp chỉ đạo và bắt giữ 20 vụ buôn lậu đường cát, phế liệu, với tổng giá trị hàng hóa hơn 250 triệu đồng. Đồng thời, tham gia bắt giữ 2 đối tượng Campuchia vận chuyển trái phép 20.000 USD qua biên giới; trực tiếp giải cứu 2 nạn nhân người Campuchia bị lừa bán qua Trung Quốc, tham gia bắt 4 vụ liên quan đến 8 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy… Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, anh đã vận động và phát hơn 10.000 khẩu trang y tế miễn phí cho nhân dân; tham gia tiếp nhận, phân loại và bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện An Phú đưa đi cách ly y tế tập trung 1.750 người, đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Thượng tá Nguyễn Hoài Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình nhận xét, đại úy Hoàng Minh Tuấn là cán bộ tận tụy với công việc, được CBCS trong đơn vị cũng như bà con nhân dân tin yêu, quý mến. Nhiều năm liền, đại úy Hoàng Minh Tuấn luôn là điển hình tiên tiến trong phong trào “Thi đua quyết thắng” của đơn vị, là chiến sĩ thi đua cơ sở tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng An Giang.

HỮU HUYNH - PHAN TUẤN

 

Liên kết hữu ích