Người trẻ chọn nghề tự do

16/03/2026 - 05:20

 - Không bó buộc trong khuôn khổ công việc truyền thống, người trẻ tự tìm cho mình con đường nghề nghiệp linh hoạt, phù hợp với khả năng và đam mê.

Tối muộn, nhiều người đã kết thúc giờ làm việc, nhưng căn phòng nhỏ của anh Phạm Minh Tân (30 tuổi), ngụ phường Rạch Giá vẫn sáng đèn. Trên màn hình máy tính, bản vẽ thiết kế 1 căn nhà đang dần hoàn thiện. Anh Tân chăm chú điều chỉnh từng chi tiết như vị trí bộ sofa, cửa sổ, khoảng cách giữa bàn ăn và lối đi… Công việc của anh được sắp xếp linh hoạt theo từng dự án và nhu cầu khách hàng.

Với nền tảng học ngành kiến trúc, anh Tân nhận thiết kế không gian nhà ở, cửa hàng, bảng hiệu và một số công trình khác. Anh Tân cho biết, thiết kế và thi công nội thất là việc làm chính của anh. Ngoài ra, 2 năm nay, anh còn mở cửa hàng bán hoa tươi. Khách hàng của anh chủ yếu tìm đến thông qua mạng xã hội và sự giới thiệu của người quen. “Có ngày tôi chăm sóc cửa hàng hoa tươi, có ngày ngồi nhiều giờ trước máy tính để hoàn thiện bản vẽ. Nhưng cũng có khi phải đi khảo sát công trình, đo đạc, trao đổi với thợ và khách hàng. Việc kết hợp nhiều công việc khác nhau giúp tôi chủ động về thu nhập và thời gian”, anh Tân nói.

Không làm việc trong một văn phòng cố định, chị Trần Thanh Huyền (27 tuổi), ngụ phường Vĩnh Thông, chọn cách khởi nghiệp trên môi trường số bằng việc bán hàng online và làm tiếp thị liên kết. Mỗi ngày, chị dành thời gian quay những đoạn video ngắn chia sẻ cách sử dụng mỹ phẩm, gợi ý cách phối trang phục và trải nghiệm thực tế sản phẩm. Khi khách hàng đặt mua thông qua đường liên kết, chị sẽ nhận được hoa hồng. Chị Huyền chia sẻ: “Ban đầu tôi chỉ đăng bài bán hàng online như nhiều người khác. Sau đó tìm hiểu thêm về tiếp thị liên kết và thấy cách làm này khá phù hợp, vì không cần nhập hàng nhiều nhưng vẫn có thể giới thiệu sản phẩm đến khách hàng”.

Theo chị Huyền, để hoàn thành 1 video giới thiệu sản phẩm không đơn giản chỉ là bật máy quay rồi đăng tải. Mỗi nội dung, chị đều tìm hiểu thông tin về mặt hàng, viết kịch bản ngắn, chuẩn bị bối cảnh quay rồi mới bắt đầu ghi hình. Sau đó, tiếp tục chỉnh sửa video, thêm phụ đề và nhạc nền. Chị còn dành thời gian trả lời bình luận, tư vấn khách hàng và theo dõi phản hồi để điều chỉnh nội dung phù hợp hơn. “Việc online cho phép thoải mái thời gian nên đòi hỏi sự tự kỷ luật, phải liên tục cập nhật xu hướng và duy trì nội dung đều đặn để thu hút người xem. Thu nhập không cố định, nhưng nếu có video lên xu hướng, lượng đơn hàng và hoa hồng tăng cao, thu nhập sẽ vượt cả mong đợi”, chị Huyền cho biết.

Chị Phạm Kim Phận trang điểm cho khách hàng. Ảnh: BẢO TRÂN

Công việc của chị Phạm Kim Phận (28 tuổi), ngụ xã An Biên, cũng linh hoạt như cách nhiều người trẻ đang lựa chọn hiện nay. Trước đây, chị Phận từng làm việc cho một công ty tại TP. Hồ Chí Minh. Sau khi lập gia đình và sinh con, chị quyết định rời công ty và làm nghề tự do. Hiện chị làm nghề trang điểm và mở các lớp dạy trang điểm cá nhân cho những bạn trẻ có nhu cầu.

Trong những ngày có khách đặt lịch, theo thời gian đã trao đổi, chị mang theo vali đựng dụng cụ trang điểm đến tận nhà khách hàng. Trên bàn trang điểm, những hộp phấn, cọ, son môi được sắp xếp gọn gàng. Chị cẩn thận chọn tông màu phù hợp để giúp khách hàng xinh đẹp hơn trong các dịp chụp ảnh, dự tiệc hay lễ cưới. Ngoài nhận trang điểm, chị còn mở các lớp dạy trang điểm cá nhân cho học viên. “Làm nghề tự do thường không ổn định như công việc cố định, vì vậy người làm nghề phải biết tự quản lý thời gian, không ngừng học hỏi và thích nghi với sự thay đổi nhanh của thị trường. Tuy vậy, đây là con đường để theo đuổi đam mê và tạo dựng cơ hội nghề nghiệp cho riêng mình”, chị Phận chia sẻ.

Từ những thiết kế trên máy tính, từ những video quay bằng điện thoại hay những lớp học trực tuyến, nhiều người trẻ đang tự chọn con đường nghề nghiệp cho riêng mình. Không bó buộc trong một khuôn mẫu nghề nghiệp cố định, họ chọn cách làm việc linh hoạt hơn, chủ động nắm bắt cơ hội và thích nghi với nhịp sống của thời đại số.

BẢO TRÂN