Người Việt Nam làm việc ở nước ngoài có thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm

25/08/2022 - 09:50

 - Sáng 25/8, Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chỉ thị 16-CT/TW, ngày 5/8/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”.

Hội nghị tại điểm cầu Thường trực Tỉnh ủy An Giang

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị tại điểm cầu của Thường trực Tỉnh ủy An Giang.

Theo Ban Kinh tế Trung ương, đến năm 2022, có 451 tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (tăng gấp đôi so thời điểm trước khi ban hành Chỉ thị 16-CT/TW); thị trường tiếp nhận mở rộng từ 9 lên 25 thị trường; đã tổ chức đưa được hơn 1 triệu người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng gần 40% so giai đoạn trước.

Thu nhập của người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, bình quân hơn 200 triệu đồng/người/năm; mỗi năm gửi về nước khoảng 10 tỷ USD, góp phần phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương. Do vậy, công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cần được tăng cường thời gian tới.

Tại An Giang, từ năm 2012 đến ngày 31/5/2022, toàn tỉnh có 2.469 lao động đi làm việc ở nước ngoài (992 nữ), tập trung vào các thị trường: Nhật Bản (1.247 lao động), Đài Loan (941 lao động), Hàn Quốc (114 lao động)… Công tác quản lý, theo dõi người lao động đi làm việc ở nước ngoài được tỉnh tiến hành thường xuyên, hiệu quả.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp các địa phương, các trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức tư vấn, tuyển lao động đi làm việc nước ngoài; thực hiện đào tạo, trang bị kỹ năng, ngôn ngữ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động…

NGÔ CHUẨN

 

Liên kết hữu ích