Nguy cơ lũ quét, sạt lở xảy ra tại miền Trung đến 21-10

19/10/2020 - 19:46

Theo đó, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế những ngày tiếp theo tiếp tục ngập sâu và có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm.

Theo thông tin từ trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 20/10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 150-300mm, có nơi trên 300mm; ở Nghệ An từ 20-50mm, riêng phía Nam có nơi trên 70mm.

Từ nay đến ngày 21-10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; ở khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế. Nguy cơ cao ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế, đặc biệt tại các huyện thuộc các tỉnh như sau:

Tỉnh Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh.

Quảng Bình: Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới.

Quảng Trị: Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị.

Thừa Thiên - Huế: Quảng Điền, Phong Điền, thành phố Huế, thị xã Hương Trà.

Các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét tại 3 tỉnh miền Trung (Ảnh: KTTV).

Trong 6 giờ vừa qua (từ 7h đến 13h ngày 19-10), ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình tiếp tục có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi lớn hơn như: Bàn Nước (Hà Tĩnh) 266mm, Hồ chứa nước Kim Sơn (Hà Tĩnh) 403mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 287mm. Các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; riêng Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 2.

Cũng trong sáng 19/10, theo thông tin tử Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, do nước về hồ nhanh, hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả lũ với lưu lượng 1000m3/s bắt đầu từ sáng nay, Thủy điện Hố Hô 371m3/s, Thủy điện Hương Sơn 15m3/s.

Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả lũ với lưu lượng 1000m3/s bắt đầu từ sáng nay.

Nhiều nhà dân tại Hà Tĩnh ngập trong nước.

10h27 phút cùng ngày, hồ chứa Kẻ Gỗ đang xả lũ với lưu lượng 1000m3/s. Tuy nhiên hiện, mưa to, lưu lượng nước về hồ chứa Kẻ Gỗ rất lớn. Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đang tính đến phương án xấu nhất đó là phải phá tràn sự cố hồ chứa Kẻ Gỗ.

Ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cũng phát đi Công điện khẩn số 192/PCTT ra lệnh các lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán dân vùng hạ du: Huyện Cẩm Xuyên 13.300 hộ, 43.200 người; huyện Thạch Hà 1.420 hộ, 2.685 người; TP.Hà Tĩnh 263 hộ, 701 người.

Theo LÊ THỊ LIÊN (Người Đưa Tin)