Nguyễn Văn Trọng phá kỷ lục quốc gia môn cử tạ

09/12/2018 - 08:56

 - Kết thúc ngày 8-12, đoàn thể thao An Giang đoạt thêm 3 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, tạm xếp vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII-2018.

Trong ngày thi đấu cuối môn cử tạ (8-12), vận động viên Nguyễn Văn Trọng đã đoạt 3 huy chương vàng, phá kỷ lục quốc gia ở hạng cân trên 105kg, với tổng cử 375kg.

Sau khi nâng thành công mức tạ 155kg ở lần cử giật thứ nhất, anh tiếp tục chinh phục mức tạ 167kg ở lần cử thứ 2, phá kỷ lục quốc gia.

Nguyễn Văn Trọng nâng thành công mức tạ 205kg cử giật

Ở nội dung cử đẩy, dù đã không thành công ở mức tạ 205kg ở lần cử thứ nhất, nhưng ở lần cử thứ 2, Nguyễn Văn Trọng nâng tạ thành công mức tạ 208kg, phá kỷ lục quốc gia. Trước đó, vận động viên Võ Trọng Hữu đã mang về 3 huy chương bạc cho đội tuyển cử tạ An Giang, ở hạng cân 94kg.

Kết thúc nội dung cử tạ, TP. Hà Nội xếp nhất toàn đoàn, với 14 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, Thanh Hóa hạng nhì, Hải Phòng hạng ba. Với việc đoạt 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, đội tuyển cử tạ An Giang đã vượt chỉ tiêu đề ra, xếp hạng 7 toàn đoàn.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh An Giang Võ Hoàng Phong trao huy chương cho các vận động viên hạng vân trên 105kg

Trái ngược với niềm vui của đội tuyển cử tạ, đội tuyển boxing An Giang đã không thể hoàn thành mục tiêu đề ra, khi thất bại cả 3 trận chung kết. Đáng tiếc nhất là trận chung kết hạng cân 48kg giữa Võ Thị Kim Ánh (An Giang) và Trịnh Thị Diễm Kiều (Quân đội).

Với thế trận vượt trội, tung nhiều cú đấm chính xác hơn đối thủ, nhưng khi kết thúc trận đấu, trọng tài lại giơ tay Trịnh Thị Diễm Kiều để tuyên bố thắng cuộc, trước sự ngỡ ngàng từ các cổ động viên.

Kết thúc môn boxing tại Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII-2018, đội tuyển boxing An Giang chỉ đoạt 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Hôm qua, đội tuyển bắn cung An Giang có 1 ngày thi đấu khá thành công, đoạt thêm huy chương bạc ở nội dung đồng đội nữ cung 1 dây. Trước đó, cung thủ Nguyễn Thị Ngọc Thắm tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, khi đoạt huy chương vàng nội dung đấu loại cá nhân 1 dây nữ , để lập “hat-trick” huy chương vàng tại đại hội.

Các vận động viên bắn cung tranh tài ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội

Ngày 9-12, vận động viên Nguyễn Phi Lên sẽ bước vào trận bán kết hạng cân 85kg trước Phạm Công Minh (Quảng Ngãi) môn wushu. Đội tuyển bắn cung sẽ bước vào thi đấu ngày cuối của giải, với nội dung đôi nam nữ phối hợp cung 1 dây.

Tính đến đầu giờ sáng 9-12, đoàn thể thao An Giang đoạt 24 huy chương vàng, 25 huy chương bạc, 13 huy chương đồng, tạm xếp vị trí thứ 6 và chắc chắn nằm trong tốp 10 đơn vị dẫn đầu Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần VIII-2018.

TRUNG HIẾU