Nhà vườn đón Tết

16/01/2026 - 05:00

 - Thời điểm này, những nhà vườn ở An Giang tất bật chăm sóc cây ăn trái, chờ vụ bội thu nhất trong năm. Với họ, vụ Tết là niềm mong chờ và là niềm vui, tạo khí thế sản xuất hăng say trong năm mới.

Ông Lợi và con trai chăm chút vườn bưởi chờ vụ bội thu dịp Tết. Ảnh: THANH TIẾN

Chờ mùa quýt Tết

Những ngày này, anh Đào Duy Trung, chủ nhà vườn ở ấp Vồ Bà, xã Núi Cấm tất bật vụ quýt cuối năm. Với anh, đây là giai đoạn “nước rút” để quýt cho năng suất tốt, trái đẹp nhất khi bán ra thị trường. Anh Trung nói: “Thời điểm này, nhà vườn phải theo sát mỗi ngày để quản lý nước tưới, xử lý kỹ thuật chống ruồi vàng chích trái. Năm nay thời tiết mát mẻ, quýt phát triển tốt nên tôi đang kỳ vọng cho vụ Tết sắp tới”.

Theo anh Trung, hơn 700 gốc quýt hiện tại có thể thu về hơn 10 tấn quýt. Giá quýt trên thị trường hiện ở ngưỡng 30.000 - 35.000 đồng/kg, nên anh Trung đang phấn khởi. “Quýt hồng trên núi Cấm chủ yếu đón vụ bán Tết, nên nhà vườn rất tập trung cho thời điểm này. Tới ấp Vồ Đầu, Vồ Bà sẽ mê mắt với những vườn quýt vàng ươm. Tôi rất vui khi thấy thành quả phấn đấu cả năm của mình nặng trĩu trên cành. Nếu ai tới núi Cấm những ngày giáp Tết, sẽ thấy nhà vườn hối hả chở quýt xuống núi”, anh Trung chia sẻ.

Cũng có vườn quýt gần 10 năm tuổi trên núi Cấm, ông Trương An Đông háo hức thăm quýt mỗi ngày. Ông cho biết: “Sau hơn 10 năm bám đất núi, quýt phát triển tốt, hương vị thơm ngon đặc trưng. Cũng nhờ vụ quýt Tết mà mỗi năm tôi kiếm hơn 100 triệu đồng, đón Tết phấn khởi lắm”.

Theo lời chủ nhà vườn này, quýt hồng núi Cấm không những bán ra chợ mà còn được du khách thích thú khi đến tham quan “nóc nhà miền Tây”. Thời gian qua, ông Đông đón khách đến vườn tham quan, chụp ảnh. Khách có thể tự hái trái rồi vào tính tiền với chủ vườn. Đây là bước khởi đầu để có thể phát triển thêm sản phẩm du lịch sinh thái trên Thiên Cấm Sơn hùng vĩ. Chị Châu Ngọc Tố Quyên, ngụ phường Long Xuyên có trải nghiệm khó quên khi tham quan vườn quýt hồng trên núi Cấm. Chị Quyên chia sẻ: “Trong cái mát mẻ của núi Cấm, tự tay hái quýt hồng thưởng thức khiến tôi thích thú vô cùng”.

Có đến thăm vườn quýt hồng trong kỳ thu hoạch rộ mới thấy mê cả mắt. Những trái quýt vàng ươm, đung đưa trong ánh nắng mai giúp người ta quên đi muộn phiền, cảm nhận được giá trị từ sự cần lao của nhà vườn khi mang loại cây có múi này lên “định cư” miền sơn cước.

Hiện, Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm định hướng phát triển thêm sản phẩm du lịch sinh thái trên núi, trong đó có quýt hồng. Tuy nhiên, nhà vườn cần được tập huấn kiến thức, kỹ năng làm du lịch cùng những yếu tố khác để phục vụ du khách tốt hơn.

Đưa quả bưởi vươn xa

Hướng tới vụ thu hoạch Tết, ông Nguyễn Văn Tôm, nông dân ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung đang dồn sức cho 200 gốc bưởi da xanh trong vườn. Bưởi được người dân trưng bày trên bàn thờ gia tiên dịp Tết nên ông Tôm không lo về đầu ra. “Năm nào tôi cũng bán ra thị trường 3 - 4 tấn trái, với giá 35.000 -  40.000 đồng/kg, thu lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Bởi vậy, tầm tháng 11 âm lịch, ngày nào tôi cũng ra vườn xem từng trái bưởi, phân ra loại nhất, loại nhì. Lúc này sâu bệnh nhiều nên tôi không dám lơ là, trái bưởi loại nhất nếu bị ruồi chích sẽ thành bưởi dạt”, ông Tôm cho biết.

Là người thành công với cây bưởi da xanh, ông Nguyễn Văn Lợi, ngụ phường Vĩnh Tế đang chuẩn bị cho vụ thu hoạch dịp Tết Bính Ngọ năm 2026. Với tư duy tiến bộ, ông Lợi xác định mình phải trồng bưởi “sạch” cung cấp ra thị trường. Hiện, ông canh tác khoảng 5ha bưởi da xanh theo phương pháp hữu cơ, trong đó có khoảng 500 gốc bưởi da xanh canh tác theo chuẩn VietGAP.

“Mỗi cây bưởi canh tác theo chuẩn hữu cơ cho thu hoạch hơn 40 trái/năm, chủ yếu vào dịp Tết. Vì bưởi trồng hữu cơ nên trái đẹp, hương vị thơm ngon đặc trưng, được thương lái khắp nơi tìm đến, mang đi tiêu thụ cả nước. Tôi đăng ký cấp mã số vùng trồng, canh tác theo tiêu chuẩn xuất khẩu và được đối tác thu mua để cung cấp sang thị trường New Zealand, Mỹ, mỗi chuyến khoảng 2 tấn bưởi”, ông Lợi phấn khởi.

Đưa tay chăm chút những trái bưởi mơn mởn trong sương sớm, ông Lợi mỉm cười tin tưởng. Dự kiến, ông sẽ cung cấp khoảng 4 tấn bưởi da xanh đạt chuẩn cho thị trường Tết năm 2026, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Với ông, niềm vui không chỉ ở vụ mùa bội thu, nguồn lợi kinh tế cao, mà còn là sự khẳng định cho phương pháp canh tác nông nghiệp hữu cơ, để nông sản An Giang đủ sức vươn ra biển lớn.

Theo Phó trưởng Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Châu Đốc Lê Văn Hòa Bình nhấn mạnh, hiện, diện tích trồng bưởi da xanh hữu cơ tại phường Vĩnh Tế chiếm khoảng 10ha. Mô hình canh tác hữu cơ của ông Lợi là minh chứng rõ nét cho tư duy tiến bộ, tinh thần cầu tiến, cần cù của nông dân hiện đại. “Thành công từ mô hình này là tiền đề quan trọng để chúng tôi nhân rộng, hướng dẫn nông dân địa phương tiếp cận nền nông nghiệp hàng hóa phục vụ xuất khẩu trong thời gian tới”, ông Bình cho biết.

THANH TIẾN