Nhân rộng điển hình tiên tiến ở huyện cù lao

09/05/2022 - 06:42

 - Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong 4 khâu quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Đây còn là cơ sở, tiền đề lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu để kịp thời động viên, xem xét biểu dương, khen thưởng. Xác định tầm quan trọng đó, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đề ra kế hoạch tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Phát huy tốt công tác vận động quần chúng, khơi dậy sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, huy động được nguồn lực trong dân, nhất là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp là điều không dễ. Thế nhưng Huyện ủy, Ban Dân vận, MTTQVN huyện Chợ Mới đã làm được điều đó. Năm 2021, huyện vận động nhân dân đóng góp trên 148 tỷ đồng để xây dựng công trình phúc lợi xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nổi bật là phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, hiến đất xây dựng nghĩa địa nhân dân, được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu cho biết: “Phát huy kết quả đó, 3 tháng đầu năm 2022, huyện tiếp tục huy động xã hội hóa sức dân gần 4 tỷ đồng để xây dựng cầu, đường giao thông, nhà đại đoàn kết, trồng hoa trên tuyến đường giao thông, làm đẹp đường nông thôn”.

Cộng đồng doanh nghiệp cũng tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất - kinh doanh. Điển hình như ông Trần Lê Hùng (Giám đốc Công ty TNHH SXTM Tiến Anh, thị trấn Chợ Mới) làm nên thương hiệu bánh hạnh nhân, trở thành sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia. Lực lượng nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cũng góp phần quan trọng phát triển kinh tế địa phương.

Qua phong trào, xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình, như: Ông Nguyễn Hữu Lý, Dương Thanh Bình, Nguyễn Thanh Xuân (xã Tấn Mỹ) với mô hình trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP, cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm. Là một trong những nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp tỉnh và Trung ương, ông Võ Văn Em (xã Long Kiến) thành công chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang làm vườn sầu riêng, cho hiệu quả kinh tế cao, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ông Võ Văn Em còn tích cực đóng góp xã hội - từ thiện hàng trăm triệu đồng; thành lập tổ đổ cột bê-tông để cất nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn…

Vận động tài trợ xây dựng cầu nối liền  xã Tấn Mỹ - Mỹ Hiệp    

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới phát huy phẩm chất của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của huyện. Các cấp hội duy trì và nâng chất mô hình theo gương Bác, như: “Hũ gạo tình thương”, “Đồng tiền nhân ái”, “Chợ từ thiện”, “Quầy hàng dành cho người nghèo”, “Đồng hành cùng người già neo đơn”... Các cấp hội tích cực hỗ trợ hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nhà ở Mái ấm tình thương, huy động nguồn lực đỡ đầu trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19...

Theo Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng, qua nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao ý thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí của các phong trào thi đua yêu nước đối với việc nâng cao năng suất lao động, học tập, chiến đấu, phát huy sự sáng tạo của người dân. Đó còn là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2022, huyện Chợ Mới tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, phát hiện và lựa chọn điển hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến trong đời sống xã hội. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho hộ nghèo và gia đình chính sách. Nhân rộng gương thanh niên điển hình trong khởi nghiệp; khen thưởng cán bộ, chiến sĩ điển hình trong công tác, chiến đấu.

Đồng thời, tôn vinh tập thể, cá nhân phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, có những sáng kiến, cách làm hay trong phong trào thi đua “An Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động đóng góp tích cực trong hội nhập và phát triển, phong trào “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”…

HẠNH CHÂU