Nhiều giải pháp góp phần bảo vệ môi trường nông thôn

10/06/2020 - 05:02

 - Đến nay, huyện Phú Tân (An Giang) đã triển khai các mô hình bảo vệ môi trường ở 10/18 xã, thị trấn, góp phần cải thiện môi trường sống xanh, sạch hơn. Trong đó có sự phối hợp tích cực giữa các ngành, đoàn thể để thực hiện mô hình phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và đảm bảo tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, từ năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện mô hình phát giỏ nhựa đi chợ, tặng thùng rác để phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt. Sau các địa phương tổ chức làm điểm, mô hình bảo vệ môi trường lan tỏa nhanh ở thị trấn Chợ Vàm và các xã: Hiệp Xương, Tân Hòa, Phú Thạnh, Phú Hưng, Bình Thạnh Đông, Phú Bình, Phú Xuân…

Mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”

Năm 2020, Phòng TN&MT sẽ tiếp tục thực hiện ở 4 xã là: Phú Thành, Phú Long, Phú An, Phú Thọ, trong đó 2 xã thực hiện phát tặng giỏ đi chợ, 2 xã tặng thùng rác phân loại rác thải. Khởi đầu, trung bình ở mỗi địa phương thực hiện mô hình có 50 hội viên tham gia và dần nhân rộng. Từ hiểu biết đi đến hành động, mỗi cá nhân tiếp tục vận động người thân, hàng xóm làm theo.

Tại xã Phú Xuân, mô hình “Phân loại rác tại nguồn” đã có hơn 200 hội viên tham gia. Chị em được trang bị kiến thức, tặng sọt rác sử dụng tại nhà để phân loại rác hữu cơ, trong đó có thể tận dụng ủ làm phân bón cây trồng, tăng độ mùn cho đất.

Đồng thời, các chị còn phân loại rác thải nhựa, các phế liệu không phân hủy để gom tập trung bán lấy tiền gây quỹ, lần lượt giúp hội viên nghèo hoặc các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Còn xã Phú Long thành lập được câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ny-lon, xã Hiệp Xương có mô hình phụ nữ đi chợ sử dụng giỏ nhựa.

“Ngày chủ nhật xanh” lần thứ 2 của năm nay, Huyện đoàn Phú Tân phối hợp Phòng TN&MT ra mắt thêm mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa” tại chợ Bắc Cái Đầm (xã Tân Hòa).

Bí thư Huyện đoàn Phú Tân Lưu Thị Ngọc Huỳnh cho biết, hàng năm, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã tổ chức sổi nổi các hoạt động như: vệ sinh môi trường, xóa các quảng cáo trái phép, thu gom, xử lý rác thải; trồng cây phân tán tạo cảnh quan và bảo vệ đê bao, chống sạt lở; triển khai có hiệu quả các hoạt động “Bảo vệ dòng sông quê hương”, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”; nạo vét kênh mương, cống rãnh, khai thông dòng chảy, tăng cường công tác truyền thông về bảo vệ nguồn nước, vận động nhân dân thay đổi thói quen hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần.

Ra quân thu gom rác thải khu vực dân cư và trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường

Cùng với kết quả đạt được thì vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện đang có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống của nhân dân. Đáng quan tâm là nước thải, rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa của hộ gia đình, khu vực chợ, khu dân cư chưa được thu gom và xử lý triệt để.

Mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa” nhằm từng bước thay đổi thói quen, hành vi gây nguy hại cho môi trường. Người dân được tuyên truyền, phát tặng giỏ vải không dệt kèm theo túi đựng rác bằng nhựa tự hủy sinh học. Mô hình đến nay vẫn tiếp tục duy trì, ra quân phát thêm 300 túi tự hủy sinh học, 80 túi vải không dệt và 1.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường cho người dân ra vào khu vực chợ.

Phòng TN&MT huyện Phú Tân còn thực hiện kế hoạch liên tịch với Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh triển khai các mô hình phù hợp tương tự. Điển hình như với Hội Cựu chiến binh, hàng tháng đều sinh hoạt và thực hiện các việc làm giữ gìn, cải tạo môi trường, cảnh quan thông qua các câu lạc bộ bảo vệ môi trường.

Hội Nông dân phát động trong hội viên thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định, đặc biệt là rác thải trong nông nghiệp (chai, lọ, vỏ thuốc bảo vệ thực vật, phân bón…) vào các bồn tập trung ngoài đồng ruộng. Mỗi năm, nông dân còn tổ chức các đợt ra quân thu gom rác thải ngoài đồng, làm sạch môi trường sinh thái.

Các giải pháp, mô hình khởi đầu từ thay đổi nhận thức, chuyển biến những thói quen nhỏ đã dần nhân rộng thành các phong trào thiết thực ở địa phương với nhiều giải pháp giảm ô nhiễm, bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn.

MỸ HẠNH

 

Liên kết hữu ích