Nhiều hoạt động nổi bật của thanh niên An Giang

15/10/2020 - 07:18

 - Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh An Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của hội viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và xây dựng quê hương.

Giới thiệu mô hình khởi nghiệp của thanh niên

Hội thao “Thanh niên khỏe” chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Các hoạt động tiêu biểu là Chương trình “Tháng 3 biên giới” cấp Trung ương tại tỉnh An Giang, tổng kinh phí 2,3 tỷ đồng với các hoạt động ý nghĩa như: ”Đoạn đường thắp sáng đường biên giới”, dài 2km, trao tặng nhà Nhân ái, tặng 1 xe cứu thương trị giá 800 triệu đồng cho huyện An Phú, trao 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, 9 tháng của năm 2020, các cấp hội toàn tỉnh đã tích cực tham gia hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với các nội dung thiết thực, như: lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại 80 chốt phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới các huyện: An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, TX. Tân Châu và TP. Châu Đốc.

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, các cấp hội toàn tỉnh cùng tổ chức Đoàn đã đăng ký và thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa. Nổi bật là Hội LHTNVN tỉnh phối hợp quỹ Hy Vọng xây dựng cầu bê-tông nông thôn từ Dự án “Cầu Hy Vọng - Nâng bước em tới trường”. Tính đến tháng 9-2020, đã có 44 cây cầu giao thông nông thôn mang tên Hy Vọng được xây dựng ở 7 địa phương với tổng kinh phí 19,5 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng tổ chức hội, các cấp hội đã xây dựng thêm nhiều mô hình tiêu biểu trong công tác Đoàn tập hợp thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực. Đó là mô hình Chi hội Thanh niên công nhân nhà trọ trên địa bàn TP. Long Xuyên góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại các khu nhà trọ có thanh niên, hướng đến tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

Mô hình “Hỗ trợ thanh niên tôn giáo phát triển kinh tế” tại thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân), vừa kịp thời chăm lo, hỗ trợ thanh niên tín đồ tôn giáo phát triển kinh tế gia đình, vừa xây dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết, phát triển KTXH trên địa bàn huyện.

Định hướng cho công tác hội thời gian tới, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh An Giang Phan Duy Bằng cho biết: “Hội LHTNVN tỉnh sẽ cùng Đoàn Thanh niên tiếp tục hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên được tiếp cận cơ hội học tập, phát huy năng lực, thực hiện ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên. Đồng thời, triển khai cơ chế, chính sách để thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm, đi đầu trong phong trào khởi nghiệp sáng tạo và xung kích giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội như: an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và tích cực tham gia cải cách hành chính, bảo vệ môi trường... nhằm đa dạng hóa hoạt động thanh niên tình nguyện”.

Hội LHTNVN tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, hỗ trợ, ưu tiên bố trí nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình, đề án, dự án đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống cho thanh niên; quan tâm giải quyết việc làm, hướng nghiệp, hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên, nhất là ở các khu công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời, quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường để thanh niên, thiếu nhi học tập, nghiên cứu, lao động, phát huy trí tuệ, làm chủ khoa học - công nghệ hiện đại, nâng cao thể lực, đời sống tinh thần và kỹ năng thực hành xã hội. Đồng thời, khuyến khích thanh niên tích cực tham gia phát triển KTXH, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH của địa phương.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG