Nhiều hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng phụ nữ biên cương

18/03/2020 - 03:18

 - Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, từ năm 2018 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang phối hợp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long và Cà Mau thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, chăm lo cho hội viên phụ nữ và người dân ở các xã biên giới, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Chỉ riêng năm 2019, Hội LHPN tỉnh An Giang phối hợp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long tặng 60 phần quà cho hội viên, phụ nữ nghèo; 4 phần quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng và đồn biên phòng; 1 máy tập vật lý trị liệu cho xã An Phú (Tịnh Biên) với tổng trị giá trên 107 triệu đồng. Hội LHPN tỉnh Cà Mau hỗ trợ 4 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo xã Phú Hội (An Phú), trị giá 160 triệu đồng và 50 phần quà cho phụ nữ nghèo xã biên giới Vĩnh Hội Đông (An Phú) với tổng trị giá 17,5 triệu đồng.

Hội LHPN các cấp tranh thủ vận động các nguồn lực hỗ trợ các xã biên giới thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Hỗ trợ 200 triệu đồng cho 20 hộ dân tại xã An Phú (Tịnh Biên) và xã Lạc Quới (Tri Tôn) từ nguồn nhắn tin ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Riêng Hội LHPN TP. Long Xuyên, Thoại Sơn trao vốn cho 5 hội viên, phụ nữ nghèo với tổng số tiền 9,5 triệu đồng. Hội LHPN tỉnh, Chợ Mới, Thoại Sơn vận động cất 4 “Mái ấm biên cương” với tổng trị giá 170 triệu đồng cho phụ nữ nghèo xã Nhơn Hưng (Tịnh Biên), xã Lạc Quới (Tri Tôn), thị trấn Tịnh Biên (Tịnh Biên).

Hội LHPN tỉnh và các huyện vận động trao 1.620 phần quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo với tổng trị giá 387 triệu đồng; trao 125 suất học bổng trị giá 89 triệu đồng; trao 65 chiếc xe đạp, trị giá 122,5 triệu đồng. Hội LHPN TP. Châu Đốc, Phú Tân, Châu Phú, An Phú vận động khám và chữa bệnh cho 541 hội viên, phụ nữ nghèo với kinh phí trên 42 triệu đồng. Tổng kinh phí các hoạt động hơn 1,1 tỷ đồng từ nguồn vận động. Đây là những chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn, chung tay hướng về các xã biên giới đặc biệt khó khăn, giúp chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo.

Tặng quà cho học sinh nghèo

Hội LHPN các cấp chủ động vận động nguồn lực chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ, hội viên, phụ nữ và trẻ em tại địa bàn các xã biên giới, nhằm chia sẻ một phần khó khăn của nhân dân, phụ nữ ở các xã vùng biên.

Qua đó, huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ hướng về xã biên giới; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác nắm tình hình địa bàn biên giới, phương pháp vận động quần chúng và tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Đây còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng địa phương xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Những ngày đầu xuân mới 2020, với chủ đề “Tết biên cương - Gắn kết yêu thương”, bà con nghèo tại xã An Phú (Tịnh Biên) rất ấm lòng được Hội LHPN tỉnh An Giang và Vĩnh Long trao tặng 2 “Mái ấm cho phụ nữ nghèo nơi biên giới”, tổng trị giá 80 triệu đồng; trao tặng 7 phần quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng, 100 phần quà cho phụ nữ nghèo, 30 phần sữa Ovaltine cho trẻ em nghèo, tổng trị giá 55,5 triệu đồng; trồng 500 cây xanh các loại trên địa bàn xã An Phú, trị giá 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, Hội LHPN của 2 tỉnh còn trao tặng 4 phần quà cho Đảng ủy, UBND xã An Phú và Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, Bộ đội Biên phòng tỉnh, tổng trị giá 6,7 triệu đồng. Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động gần 150 triệu đồng, do Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long và An Giang vận động.

Tiếp đó, tại xã Lạc Quới (Tri Tôn), Hội LHPN, Hội Chữ thập đỏ, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức trao tặng mô hình sinh kế cho 10 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình 10 triệu đồng. Tổng trị giá hỗ trợ 100 triệu đồng, do các đơn vị phối hợp vận động.

Các hoạt động thiết thực trên tô điểm cho chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới. Đồng thời, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích