Nhiều khu vực ở vùng núi Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nắng nóng

20/02/2024 - 08:25

Dự báo hôm nay (20/2), ở vùng núi phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng hơn 35 độ C. Ngoài ra, ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi 37 độ C.


Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục phổ biến thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng hơn 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa; riêng miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Tây Nguyên 31-34 độ C; Nam Bộ 32-35 độ C; riêng miền đông 35-37 độ C.

Ngoài ra, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng ngày 22-23/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 22-24/2, khả năng khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/2 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực vùng núi phía tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, riêng vùng núi phía tây có nơi hơn 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C; riêng miền đông 35-37 độ C.

Theo BẢO ANH (Nhân dân)