Nhiều mô hình mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

12/06/2023 - 11:48

 - Sáng 12/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy An Giang

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang.

Tại điểm cầu An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì.

Ngoài điểm cầu chính tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức kết nối đến 14 điểm cầu ở Huyện, Thị, Thành ủy; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 49 điểm cầu cấp xã, hơn 2.300 đại biểu tham dự.

Đại biểu tham dự hội nghị xem kịch ngắn “Đoàn kết là sức mạnh” do Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện; thảo luận mô hình hay, cách làm hiệu quả ở một số bộ, ngành, đơn vị trong cả nước; giao lưu với 4 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; triển lãm thực tế ảo VR trưng bày “Mỗi kỷ vật một câu chuyện - sưu tập tặng phẩm Bác Hồ, giai đoạn 1945 - 1969”. Đồng thời, tập trung phân tích hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thực hiện Kết luận 01-KL/TW trong thời gian tới.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, nhiều mô hình, cách làm đổi mới, sáng tạo xuất hiện, góp phần quan trọng, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tính đến tháng 4/2023, cả nước có 25.525 mô hình học tập và làm theo Bác. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan toả trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận sự tham dự đông đảo từ Trung ương đến địa phương; cách tổ chức hội nghị phong phú, sinh động. Từ 6 kết quả lớn, 4 hạn chế còn tồn tại, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục lãnh, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW; tích cực xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, làm cơ sở tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đánh giá, xếp loại. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, thông tin, truyền thông về học tập và làm theo Bác đa dạng, phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng cụ thể; sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW để kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả…           

GIA KHÁNH