Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ở Long Kiến

03/09/2024 - 05:55

 - Nhiệm kỳ qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, luôn được Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Long Kiến (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) quan tâm, đặt thành mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hàng năm để tổ chức thực hiện. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân.

Nông dân tích cực làm giàu

Trước đây, gia đình ông Nguyễn Văn Quốc (ấp Long An) sản xuất lúa chủ yếu. Tuy nhiên, những năm gần đây, thời tiết thất thường, giá cả bấp bênh nên kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Đến năm 2010, ông Quốc tham gia lớp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò vỗ béo. Những kiến thức tiếp thu được đã giúp việc chăn nuôi của gia đình ông thuận lợi.

“Sau lớp tập huấn, tôi mua 2 con bò khoảng 45 triệu đồng. Sau 9 tháng nuôi, tôi bán được 75 triệu đồng/cặp, trừ chi phí lãi khoảng 20 triệu đồng. Thấy lợi nhuận mang lại khả quan nên tôi quyết định gắn bó với mô hình” - ông Quốc chia sẻ.

Đời sống nông dân ngày càng được cải thiện

Hội Nông dân xã giới thiệu vay vốn, ông Quốc mạnh dạn xây chuồng và mua thêm 6 con bò về nuôi. Đất trồng lúa kém hiệu quả và vườn tạp xung quanh nhà, ông tận dụng trồng cỏ, trồng bắp để bổ sung thêm nguồn thức ăn. Sau thời gian nuôi bò vỗ béo, ông Quốc bán được 180 triệu đồng, lợi nhuận thu về 65 triệu đồng.

Cũng từ đây, kinh tế của gia đình ông ngày càng được cải thiện. “Đây là mô hình thoát nghèo rất hiệu quả, thu lợi nhuận cao. Chỉ cần nuôi được 1 hoặc 2 con bò sau 5 - 6 tháng nuôi vỗ béo sẽ thu lợi nhuận hàng chục triệu đồng”- ông Quốc chia sẻ thêm.

Ông Lý Đoàn Viên (ấp Long Quới) chọn mô hình trồng rau theo hướng an toàn để phát triển kinh tế gia đình. Ông Viên cho biết, việc trồng độc canh cây lúa không mang lại hiệu quả cao như thời gian trước. Qua các buổi tuyên truyền của Hội Nông dân xã về việc chuyển đổi cây trồng, sự hỗ trợ kỹ thuật của Trạm Bảo vệ thực vật huyện Chợ Mới kết hợp với kinh nghiệm bản thân, ông mạnh dạn chuyển hướng sang mô hình trồng rau an toàn.

Bên cạnh đó, ông Viên còn được Hội Nông dân xã vận động tham gia tổ hội trồng rau màu của ấp Long Quới, với 9 thành viên, diện tích 2,1ha. Thành viên trồng nhiều chủng loại khác nhau để cung cấp cho bà con trong xã và các chợ lân cận.

Đến nay, số lượng thành viên trong tổ đã nâng lên 12, canh tác trên diện tích 3,4ha. “Bình quân mỗi hộ trồng từ 1- 5 công. Mỗi năm, sản xuất xoay vòng từ 4 - 6 vụ; thời gian thu hoạch mỗi vụ từ 35 - 45 ngày; năng suất bình quân từ 1 - 1,5 tấn/công tùy theo loại rau màu. Trừ đi các khoản chi phí, nông dân thu về lợi nhuận 3 - 3,5 triệu đồng/công/vụ” - ông Viên chia sẻ.

Phát triển phong trào nông dân sản xuất giỏi 

Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Kiến Nguyễn Ngọc Thành cho biết, thời gian qua, nông dân trong xã đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng chuyển diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, đất vườn tạp sang trồng vườn cây ăn trái, rau màu. Mặt khác, nông dân ngày càng quan tâm cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào nông nghiệp...

Nhờ đó, giúp nâng doanh thu bình quân trên diện tích sản xuất. Cụ thể, nông dân có thu nhập từ 160 - 235 triệu đồng/ha trên đất trồng rau màu; từ 400 - 600 triệu đồng/ha trên đất trồng vườn, tăng từ 70 - 100 triệu đồng/ha so với nhiệm kỳ trước.

Có được kết quả đó là nhờ hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư. Bên cạnh đó, hệ thống kênh mương phục vụ tưới - tiêu thường xuyên tu bổ; hệ thống điện kết nối đến tận ruộng, vườn; đường giao thông nội đồng được bê-tông hóa, phục vụ tốt việc lưu thông nông sản sau thu hoạch…

Ngoài ra, Hội Nông dân xã còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phong trào SXKD giỏi. Qua đó, góp phần thay đổi tư duy, tập quán canh tác, giúp nông dân nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích.

Theo Hội Nông dân xã Long Kiến, đến nay, phong trào nông dân SXKD giỏi đã thu hút đông đảo sự tham gia của nông dân. Giai đoạn 2022 - 2024, xã Long Kiến đã có 3.222 lượt nông dân sản xuất giỏi các cấp. Trong đó, có 1.123 nông dân giỏi cấp huyện, 323 nông dân giỏi cấp tỉnh; thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân nông thôn đầu tiên của tỉnh với 20 thành viên.

Ngoài ra, phong trào góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành và phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Phong trào còn góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho nông dân. Đồng thời, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội nông thôn...

Ông Nguyễn Ngọc Thành đánh giá, phong trào nông dân SXKD giỏi đã khơi dậy ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi khó khăn để vươn lên làm giàu trong mỗi hội viên nông dân. Các hộ nông dân, trong đó có nhiều hộ ngày càng tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống mới, đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Một số hộ còn mạnh dạn đưa vào sản xuất mô hình sản xuất mới, có giá trị, hiệu quả kinh tế cao…

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã Long Kiến sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào; hình thành và phát triển các mô hình liên kết sản xuất lớn, góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời, huy động nguồn lực và tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào để nâng cao đời sống của nông dân và xây dựng tổ chức hội. 

ĐỨC TOÀN