Những căn nhà đón Tết

28/11/2019 - 07:42

 - Trước Tết Nguyên đán 2020, sẽ có hơn 70 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở của TP. Long Xuyên được an cư tại 3 khu dân cư Đại đoàn kết (phường Mỹ Phước, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh). Mỗi khu dân cư chất chứa bao hy vọng của người thực hiện lẫn người được thụ hưởng, về một cuộc sống bình yên, ổn định để tiến tới rũ bỏ cái khổ, cái nghèo.

Tại phường Mỹ Phước, những năm qua, địa phương đã cùng nhà tài trợ chung tay, góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn được cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Để tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội, năm 2019, UBND phường xây dựng khu dân cư Đại đoàn kết, để bố trí hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn (đang gặp khó khăn về chỗ ở) theo chủ trương của UBND thành phố. Với diện tích hơn 2.200m2 (trong đó 2.000m2 đất công do thành phố quản lý, mua lại của hộ dân; mương công cộng, cùng với 60,5m2 đất của 3 hộ dân hiến tặng), khu dân cư có tổng mức đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng, bố trí 28 lô nền (diện tích 40m2/nền). Đến nay, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra, đảm bảo về khối lượng lẫn chất lượng. Giữa tháng 11 vừa qua, địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 28 căn nhà cho các hộ dân, kết cấu nền gạch, vách tường, mái tole, ước tính khoảng 60 triệu đồng/căn.

Lễ khởi công xây dựng khu dân cư Đại đoàn kết phường Mỹ Phước

Tương tự, phường Mỹ Thới nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo, thể hiện qua kết quả: năm 2018, phường không còn hộ nghèo, chỉ còn 85 hộ cận nghèo, trong đó 33 hộ đang gặp khó khăn về chỗ ở. Thời gian dài ở tạm bợ, ở trọ, không đảm bảo về môi trường, an ninh trật tự, họ rất cần một mái ấm thật sự của gia đình, nơi che nắng che mưa an toàn. Ngày 19-11, khu dân cư Đại đoàn kết khóm An Thới được khởi công xây dựng (khu dân cư thứ 2 của phường), có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, bố trí lại dân cư, khai thác hiệu quả đất công trên địa bàn phường.

“Công trình được thực hiện song song: vừa xây dựng hạ tầng, vừa xây dựng nhà ở cho 33 hộ, khẩn trương từ nay đến Tết Nguyên đán 2020 sẽ đưa các hộ dân vào ở, ổn định cuộc sống, hưởng mùa xuân an lành hạnh phúc. Về hạ tầng, đã hoàn thành san lấp mặt bằng, làm mương thoát nước, đường giao thông với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng (từ ngân sách thành phố phân kỳ thực hiện), bố trí được 42 nền với diện tích từ 38-44m2/nền. Đến nay đã tiến hành cắm mốc phân lô, đủ điều kiện để tiến hành xây dựng nhà ở, bố trí hộ cận nghèo vào ở. Riêng hệ thống điện chiếu sáng và nước sinh hoạt được Điện lực Long Xuyên và Xí nghiệp Cấp nước Long Xuyên tài trợ thiết kế và lắp đặt, đảm bảo cho các hộ dân trong khu dân cư có điện, nước sạch sử dụng. Việc xây dựng nhà trong khu dân cư Đại đoàn kết sẽ được thực hiện hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Hiện phường Mỹ Thới đã nhận được tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm hỗ trợ cất 20 căn nhà. Tiếp theo, UBND phường rất mong nhận thêm sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia đóng góp để xây dựng 13 căn nhà còn lại. Chúng tôi tin rằng, việc cất nhà Đại đoàn kết sẽ là động lực phát triển, giúp cho gia đình họ có cuộc sống mới, phấn đấu vươn lên thoát nghèo trong tương lai” - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Thới Khưu Thùy Trang chia sẻ.

Chồng mất, một mình bà Trần Thị Lệ (sinh năm 1943) vất vả trăm bề với 5 đứa con. Cuộc sống khó khăn, đưa đẩy bà xa quê, lưu lạc về Long Xuyên hơn 20 năm nay. Sau những giờ mưu sinh mệt mỏi, mẹ con bà lại trở về căn nhà tạm bợ, trên mảnh đất trống đối diện Văn phòng khóm An Thới. “Phận mình nghèo khổ, biết khi nào mới có tiền mua đất, cất nhà. Chứ cảnh ở đậu, ở nhờ khổ lắm, lúc nào cũng nơm nớp lo lắng, không biết phải dời đi lúc nào, dời đi đâu. Nhà xập xệ, muốn sửa lại phải đắn đo, cân nhắc. Hộ khẩu, giấy tờ tùy thân của gia đình tôi gặp nhiều vướng mắc, vì không có nơi thường trú ổn định. Được địa phương quan tâm, xét tặng nhà Đại đoàn kết trong khu dân cư, tôi mừng lắm, trông cho ngày mau hết để căn nhà sớm hoàn thành” - bà Lệ tâm sự, niềm hạnh phúc gói gọn trong câu từ chất phác. Sau hơn 20 năm, lần đầu tiên bà trông mong Tết đến thật nhanh, một cái Tết trọn vẹn, đủ đầy trong căn nhà thuộc về chính mình!

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo ở TP. Long Xuyên còn 0,21%, giảm hơn 1.400 hộ so đầu năm 2016. Trong vòng 3 năm, địa phương đã cất mới và sửa chữa 600 căn nhà, tổng trị giá trên 21 tỷ đồng; 8 khu dân cư, với 187 căn nhà dành riêng cho hộ nghèo, cận nghèo không có đất ở.

 

Bài, ảnh: GIA KHÁNH

 

Liên kết hữu ích