Những dấu ấn của tuổi trẻ An Phú

12/01/2022 - 05:24

 - Năm qua, công tác Đoàn - Hội - Đội trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tiễn phòng, chống dịch bệnh ở địa phương. Các cấp bộ Đoàn có sự chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là hướng về cơ sở với nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả.

Huyện đoàn An Phú thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch

Bí thư Huyện đoàn An Phú Lâm Thị Ngọc Giàu cho biết, năm 2021, tuổi trẻ An Phú xây dựng mô hình (cấp huyện) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cơ sở Đoàn duy trì 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh, thiếu niên yếu thế; giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa ít nhất 1 thanh niên chậm tiến được công nhận tiến bộ. Vận động ĐVTN đề xuất 1.915 ý tưởng, sáng kiến (đạt gần 185% kế hoạch); trồng mới 11.450 cây xanh tạo bóng mát và cây phân tán bảo vệ đê bao vượt lũ (đạt 143%).

Các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt, như: Tư vấn, hướng nghiệp cho ít nhất 2.880 thanh, thiếu niên, học sinh (đạt hơn 100%); giới thiệu việc làm 612 thanh niên (đạt 106,8%); giúp đỡ 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (đạt 166,6%). Dư nợ ủy thác tối thiểu hơn 1 tỷ đồng... Huyện đoàn hỗ trợ 1 dự án khởi nghiệp sáng tạo; đảm nhận, giúp đỡ ít nhất 1 thanh niên thoát nghèo hoặc hỗ trợ vốn cho thanh niên làm kinh tế, với số tiền ít nhất 30 triệu đồng/người... Đặc biệt, hoàn thành các công trình thanh niên cấp huyện, gồm: Hỗ trợ ít nhất 1 thanh niên thoát nghèo bền vững (đạt 100%); cất mới 20 căn nhà Nhân ái (đạt 285,7%), 10 ngôi nhà Kế hoạch nhỏ; xây dựng 3 điểm vui chơi giải trí cho thanh, thiếu nhi (đạt 150%).

Tuổi trẻ An Phú thực hiện các phong trào về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thông qua công trình, phần việc thiết thực, như: Vệ sinh môi trường, chặt cây, mé nhánh che khuất tầm nhìn (chiều dài 169km); mô hình tuyến đường hoa tại ấp Sa Tô (xã Khánh Bình). Mô hình “Tiếng loa thanh niên” ở 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện để tuyên truyền phòng, chống dịch ở địa bàn dân cư, phát huy hiệu quả rất tích cực. Đội hình thanh niên tình nguyện đi chợ mua hàng thiết yếu cho người dân; tham gia “Chuyến xe 0 đồng”, “Chuyến xe san sẻ yêu thương”. ĐVTN hỗ trợ quá trình truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine…

Thăm hỏi, tặng quà cho tổ, chốt phòng, chống dịch, phát 10.295 tờ rơi, hàng ngàn chai nước rửa tay và 39.000 khẩu trang y tế. Trao tặng 105 góc học tập cho học sinh nghèo (1,3 triệu đồng/góc), 10 ngôi nhà Kế hoạch nhỏ, hàng ngàn phần quà... Tổng kinh phí thực hiện các công trình, phần việc trên 3,5 tỷ đồng, cùng 15.973 lượt ĐVTN và học sinh tham gia; nấu, cấp phát hơn 10.000 suất cơm miễn phí cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, toàn huyện tăng cường 50 ĐVTN cho các Đồn Biên phòng (Long Bình, Vĩnh Hội Đông, Nhơn Hội, Phú Hữu). Phối hợp Tỉnh đoàn thực hiện công trình “Thắp sáng đường biên”, gắn 10 đèn năng lượng ở khu vực quản lý của tổ, chốt Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông. Xã, thị trấn Đoàn phối hợp với Chi đoàn Công an, Quân sự tổ chức tuần tra biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông được 2.348 cuộc, có 8.653 lượt cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN tham gia...

Bí thư Huyện đoàn An Phú Lâm Thị Ngọc Giàu cho biết, phát huy vai trò đồng hành cùng thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai sâu rộng hoạt động hỗ trợ học sinh đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”; tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn tiếp cận kiến thức về tin học, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Cùng với đó, phong trào “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu tại địa phương; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

HỮU HUYNH