Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28-3-1935 – 28-3-2020)

Những người lính không mang quân hàm

27/03/2020 - 04:56

 - Cách đây 85 năm, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I đã ra “Nghị quyết về Đội tự vệ”. Ngay sau khi có chủ trương của Đảng, các Đội tự vệ công nông mang tính chất là những tổ chức vũ trang quần chúng ra đời. Đây là tiền thân của các Đội Cứu quốc quân, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân sau này.

Từ khi Luật Dân quân tự vệ (DQTV) ban hành và có hiệu lực (2009) đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trong xây dựng và hoạt động của DQTV sát với thực tế của địa phương.

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phê duyệt và ban hành nhiều đề án quan trọng như: đề án xây dựng lực lượng DQTV tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015; đề án điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng dân quân thường trực tỉnh An Giang năm 2013; đề án đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2016-2020; đề án xây dựng chốt dân quân, chốt biên phòng trên tuyến biên giới và bảo đảm trang bị tuần tra biên giới; đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo; đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020; các quyết định về việc quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Óc Eo họp mặt chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống DQTV

Hiện DQTV toàn tỉnh được xây dựng đúng, đủ biên chế theo quy định, chất lượng chính trị ngày càng nâng lên, 100% xã, phường, thị trấn hình thành chi bộ quân sự. Trụ sở làm việc Ban CHQS cấp xã luôn quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, tạo điều kiện cho lực lượng dân quân có nhà ở ổn định, nhà ăn, phòng làm việc khang trang; 156/156 Ban CHQS xã, phường, thị trấn có trụ sở riêng.

Từ năm 2010 đến nay, DQTV đã tham gia giúp dân sửa chữa và cất mới 1.819 căn nhà, 37 cây cầu bê-tông, 873 cây cầu ván, đắp 11.075km chiều dài đường lộ nông thôn, thu hoạch 212ha lúa. Tổng quân số tham gia 59.347 lượt đồng chí, với 226.687 ngày công lao động. Qua đó đã thể hiện là lực lượng nòng cốt tại chỗ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, chung sức cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới.

Chúng tôi ghé thăm Ban CHQS thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn), đơn vị thực hiện tốt các đề án của tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của DQTV và dự bị động viên. Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Óc Eo Phạm Ngọc Phương thông tin: “Ngay từ đầu năm, đơn vị tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiến hành xây dựng và triển khai các văn bản lãnh, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong cả hệ thống chính trị thị trấn và phối hợp tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, chúng tôi tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về Luật DQTV, để mọi người xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của DQTV; nắm bắt khó khăn, vướng mắc, đề xuất cấp ủy, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV”.

Theo đánh giá của Ban CHQS huyện Thoại Sơn, hơn tháng qua, khu vực địa phận thị trấn Óc Eo, trong đó có Trường Quân sự tỉnh thường xuyên tiếp nhận người được cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Lực lượng dân quân thị trấn đã phối hợp tốt các ngành chức năng địa phương “căng mình” đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp tuyên truyền để người dân yên tâm, ổn định kinh doanh, sinh hoạt. Sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của lực lượng làm nhiệm vụ nói chung, DQTV nói riêng, rất đáng được tôn vinh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Óc Eo Nguyễn Anh Dũng cho biết: “Chúng tôi xác định, nếu làm tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân chính là tạo cơ sở về nhân lực và nguồn lực chính trị đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đây, địa phương vững vàng phát triển kinh tế, đời sống người dân. Nhiều năm qua, lực lượng dân quân thị trấn được xây dựng rộng khắp; đội ngũ cán bộ trưởng thành thông qua công tác bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng.

Hiện tại, có 4 đồng chí được đào tạo qua đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự địa phương; tỷ lệ đảng viên 19,38%. Chi bộ Quân sự có chi ủy đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2023. Công tác chính sách, chăm lo đời sống cho lực lượng dân quân luôn được đặc biệt quan tâm.

Ngoài các chế độ của trên cấp, địa phương tạo điều kiện cho lực lượng dân quân thường trực tăng gia sản xuất cải thiện, đưa vào bếp ăn thêm cho đơn vị. Ba năm liền, thị trấn Óc Eo vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xây dựng Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019”.

Nhìn lại 85 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ, cán bộ, chiến sĩ DQTV cả nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng luôn trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, sự nghiệp cách mạng của Đảng; chiến đấu kiên cường, hăng say lao động, học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và đã lập nhiều chiến công xuất sắc.

Họ xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “DQTV và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch có hung bạo thế nào, hễ động vào lực lượng đó, bức tường đó thì kẻ địch nào cũng phải tan rã”.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH