Những nhịp cầu quân dân nơi địa đầu Tổ quốc

02/01/2026 - 08:48

Không chỉ kiên cường bám trụ nơi “phên giậu” thiêng liêng của Tổ quốc, bằng trái tim ấm nóng cùng những việc làm thiết thực, mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn trở thành những cây cầu nối vững chắc, thắt chặt tình đoàn kết quân dân trên tuyến biên giới Việt-Trung.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng phối hợp dân quân tự vệ tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng phối hợp dân quân tự vệ tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới.

“Chìa khóa” mở cánh cửa vào lòng dân

Gắn bó với nhân dân khu vực biên giới suốt gần 70 năm, Biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn xác định muốn giữ vững biên giới thì phải dựa vào dân. Với phương châm hành động “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đồn biên phòng tích cực tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo gắn với tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Các tổ công tác xuống địa bàn, kiên trì, bền bỉ thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào) đã trở thành “chìa khóa” mở cánh cửa vào lòng dân.

Hàng loạt mô hình dân vận khéo, sáng tạo ra đời và lan tỏa, mang lại hiệu quả kép: vừa giúp dân phát triển kinh tế, vừa củng cố thế trận quốc phòng-an ninh. Các xã biên giới chuyển mình từ khó khăn thành những vùng quê có điện, đường, trường, trạm khang trang, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt trên dọc tuyến biên giới Việt-Trung.

Ông Vi Văn Như, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn chia sẻ: Khi bộ đội còn khó khăn thì dân đùm bọc, chở che. Những năm 1975 của thế kỷ trước, vào dịp cận Tết, bà con mổ lợn, mang gạo lên đồn gói bánh chưng ăn Tết cùng bộ đội. Thanh niên thôn bản giao lưu thể thao, cùng biểu diễn văn nghệ cho bà con thưởng thức. Bây giờ, bộ đội biên phòng quay lại đùm bọc, giúp dân nuôi trẻ con có hoàn cảnh khó khăn ăn học, sửa chữa, dựng nhà mới; cho con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt giúp dân làm kinh tế và thoát nghèo.

Các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm” được nhân dân hưởng ứng nhiệt thành. Mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm” là điểm sáng khác trong thực hiện công tác dân vận khéo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Hiện, toàn tỉnh phát huy tốt vai trò và hoạt động của 182 tổ tự quản an ninh trật tự; 176 “Hòm thư tố giác tội phạm” tại các thôn, bản; 21 Tổ Thông tin truyền thông của đồn Biên phòng và các xã, thị trấn biên giới. Từ đây, nhân dân là “tai-mắt” tích cực, cung cấp hàng nghìn tin tức có giá trị, giúp lực lượng chức năng giải quyết kịp thời các vụ việc về biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Củng cố niềm tin, dựng xây "thế trận lòng dân”

Lạng Sơn có đường biên giới với 474 cột mốc quốc giới, đa số nằm ở vị trí có độ cao lớn, việc tuần tra, kiểm tra biên giới gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong khi làm nhiệm vụ.

Mô hình “Xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới” triển khai từ năm 2022 xuất phát từ yêu cầu tất yếu trở thành điểm sáng đột phá, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đến nay, đã huy động hơn 40.200 ngày công xây dựng 332 đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới, với chiều dài 76km, tổng kinh phí hơn 51 tỷ đồng.

Những con đường lên cột mốc không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ tuần tra thuận lợi, an toàn, mà còn trở thành “con đường no ấm” giúp bà con khu vực biên giới đi lại dễ dàng, thuận tiện trong vận chuyển nông sản bám đất, bám làng, ổn định cuộc sống.

Chiều muộn, dẫn chúng tôi thăm cột mốc 1291, Trung tá Hoàng Ngọc Huấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Xa chia sẻ: Trước đây, khi chưa có đường bê-tông, cán bộ, chiến sĩ, dân quân xã phải đi tuần tra bằng lối mòn. Năm 2022, thực hiện mô hình làm đường tuần tra cột mốc, thắp sáng đường tuần tra biên giới, hơn 30 km đường biên trải bê-tông với 40 cột mốc do đồn quản lý, bảo vệ, trong đó 7 km được thắp sáng ban đêm bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời.

Triển khai mô hình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”, “Thắp sáng đường liên thôn”, Biên phòng tỉnh phối hợp địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm lắp đặt hơn 1.500 cột đèn năng lượng mặt trời dọc theo đường tuần tra biên giới, 310 cột đèn đường thôn. Mô hình không chỉ phục vụ cho công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, lao động, sản xuất tại địa phương.

Thượng tá Nguyễn Đức Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chi Lăng cho biết: Năm 2024, từ nguồn xã hội hóa, đơn vị đã huy động lắp đặt 360 cột đèn năng lượng mặt trời dọc đường tuần tra biên giới, dài khoảng 18 km, trị giá hơn 600 triệu đồng và 200 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, đồn đã huy động hơn 5.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia với tổng trị giá 4,5 tỷ đồng xây dựng 24 đường kiểm tra cột mốc, tổng chiều dài 5,5 km, góp phần hoàn thành đường lên kiểm tra 33/33 cột mốc, trở thành đơn vị đầu tiên hoàn thành xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới của biên phòng tỉnh.

Bên cạnh đó, xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội là nền tảng để xây dựng thế trận lòng dân, cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh xứ Lạng trở thành “cánh tay nối dài” của Đảng và Nhà nước nơi biên giới, “thổi hồn” vào các công trình dân sinh, trở thành biểu tượng của tình quân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Có thể kể như: mô hình “Lũy tre biên giới Việt” tạo “bức tường xanh” bảo vệ biên giới, mang lại nguồn thu nhập ổn định từ tre; xây dựng, sửa chữa công trình công cộng, bê-tông hóa sân trường, nhà văn hóa thôn; tu sửa điểm trường, nhà dân, đường giao thông, góp phần hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới.

Theo Nhandan.vn