Từng mắc bệnh sốt xuất huyết và điều trị dài ngày trong bệnh viện, ông Nguyễn Quý (xã An Khánh, Thành phố Hà Nội) mới thấu hiểu được căn bệnh này nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe của bản thân. Ông Nguyễn Quý chia sẻ, cách đây gần một năm, khi xuất hiện các triệu chứng sốt, nhức đầu, phát ban đỏ…, bản thân ông chỉ nghĩ bị ốm như mọi khi, nhưng đến khi vào bệnh viện làm xét nghiệm mới biết đã mắc bệnh sốt xuất huyết.
Theo các y, bác sĩ, nếu người bệnh sốt xuất huyết không được phát hiện, điều trị kịp thời có thể đối mặt những triệu chứng nặng như tràn dịch phổi, xuất huyết nội tạng đường tiêu hóa, xuất huyết ở phổi và não, viêm gan nặng, viêm cơ tim, viêm não, suy thận…, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
“Sau lần mắc bệnh đó, tôi cùng các thành viên trong gia đình không còn chủ quan, luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết theo hướng dẫn của ngành y tế để ngăn chặn dịch bệnh tại cộng đồng”, ông Nguyễn Quý nói.
Phó Giám đốc Trạm Y tế xã An Khánh (Thành phố Hà Nội) Vương Trí Hồng cho biết, trên địa bàn xã An Khánh ghi nhận bốn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, những năm gần đây, thành phố ghi nhận số bệnh nhân sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng so với những năm trước. Các ổ dịch diễn biến phức tạp, không chỉ tập trung chủ yếu ở nội thành như trước đây mà ngày càng lan rộng ra các khu vực ngoại thành.
Nguyên nhân do điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển; thói quen sinh hoạt chưa tốt của một bộ phận người dân; quá trình đô thị hóa nhanh, nhiều công trường xây dựng tồn đọng nước, tình trạng thu gom phế liệu chưa triệt để, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt không được đậy kín… đã tạo điều kiện cho muỗi sinh sản.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
Ngoài ra, sự lưu hành của nhiều tuýp vi-rút Dengue cũng làm tăng nguy cơ tái mắc và diễn biến nặng ở người bệnh. Trong khi đó, việc huy động cộng đồng, nhân lực cho các hoạt động diệt bọ gậy, phun hóa chất tại nhiều nơi còn gặp khó khăn, khiến công tác xử lý ổ dịch chưa triệt để dẫn đến dịch bệnh kéo dài trên địa bàn.
Tại lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (15/6) năm 2026 do Sở Y tế Hà Nội tổ chức, Phó Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) Trần Như Dương cho biết: Sốt xuất huyết là một trong những bệnh do muỗi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất thế giới. Hiện có khoảng 2,5 tỷ người sống trong vùng lưu hành bệnh; mỗi năm thế giới ghi nhận từ 50 đến 100 triệu ca mắc và khoảng 24 nghìn trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chọn ngày (15/6) hằng năm tổ chức các sự kiện tại các quốc gia thuộc khối ASEAN nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là thúc đẩy sự phối hợp giữa các quốc gia trong kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết.
Tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 42 nghìn trường hợp mắc sốt xuất huyết và ba trường hợp tử vong. Dự báo thời gian tới, số mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng khi bước vào mùa cao điểm dịch tễ hằng năm.
Hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (15/6) năm 2026, ngành y tế kêu gọi mỗi người dân, mỗi hộ gia đình “mỗi tuần dành 10 phút để phòng, chống sốt xuất huyết” bằng những hành động đơn giản nhưng hiệu quả như kiểm tra và loại bỏ bọ gậy, đậy kín dụng cụ chứa nước, thay nước lọ hoa, thu gom vật liệu phế thải; phối hợp ngành y tế trong các chiến dịch phun hóa chất phòng dịch trên địa bàn mình sinh sống.




Đọc nhiều