Nỗi lo chó thả rông

26/05/2026 - 05:00

 - Chó thả rông, không rọ mõm xuất hiện tại nhiều tuyến đường, công viên và khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mất an toàn cho người dân và ảnh hưởng đến môi trường sống.

Chó thả rông, không rọ mõm trên một đoạn đường tại phường Rạch Giá. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Rạch Giá, không khó để bắt gặp hình ảnh chó đi lại tự do trên vỉa hè, chạy dưới lòng đường hoặc xuất hiện ở các khu vực đông người như công viên, bờ kè khu lấn biển. Đáng lo ngại, nhiều con chó không được đeo rọ mõm, không xích giữ theo quy định. Khoảng 17 giờ mỗi ngày, công viên quảng trường Trần Quang Khải trở nên nhộn nhịp với người dân đi dạo, tập thể dục. Cùng thời điểm này, nhiều người dắt chó ra công viên nhưng lại thả rông để chúng chạy khắp nơi. Phần lớn chó không đeo rọ mõm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người xung quanh, nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Bà Trần Thị Tú, ngụ phường Rạch Giá cho biết: “Chiều nào ở công viên cũng có rất nhiều người dắt chó đi dạo. Có con có chủ đi cùng, có con chạy tự do. Nhiều chủ tháo xích để chó chạy lung tung, không rọ mõm. Có những con khá hung dữ nên tôi rất sợ. Tôi đi tập thể dục mà lúc nào cũng nơm nớp lo bị chó cắn, không biết chúng có được tiêm phòng dại hay chưa. Nhiều khi phải né sang chỗ khác để tránh chó. Dù khó chịu nhưng vì công viên gần nhà, thuận tiện đi bộ nên tôi đành chấp nhận”.

Không chỉ gây mất an toàn, tình trạng chó thả rông còn kéo theo cảnh phóng uế bừa bãi ở nơi công cộng. Ông Trương Hoàng Dô, ngụ phường Rạch Giá bức xúc nói: “Dắt chó vào công viên không ai cấm, nhưng phải đảm bảo vệ sinh và an toàn cho người khác. Nhiều hôm đi tập thể dục phải để ý từng bước vì sợ giẫm phải phân chó. Trời nắng thì mùi hôi bốc lên khó chịu, trời mưa chất thải loang ra rất mất vệ sinh. Tôi mong cơ quan chức năng xử phạt mạnh tay trường hợp thả rông chó không đúng quy định để người dân yên tâm sinh hoạt”.

Trên đường Ngô Gia Tự, phường Rạch Giá tình trạng chó thả rông cũng khiến nhiều người ám ảnh. Dọc tuyến đường này, cứ vài căn nhà lại có một hộ nuôi chó. Buổi chiều, nhiều chủ nuôi thường mở cửa cho chó chạy ra đường mà không đeo rọ mõm hay xích giữ. Một số người đi đường bị chó sủa, rượt đuổi khi lưu thông qua khu vực này. Một người dân cho biết mỗi lần đi làm về qua tuyến đường này đều trong trạng thái lo lắng vì chó bất ngờ lao ra từ trong hẻm hoặc vỉa hè. Có người vì sợ chó nên phải chọn đi đường khác để tránh nguy hiểm.

Tình trạng chó thả rông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Anh Nguyễn Thanh Đoàn, ngụ phường Rạch Giá từng gặp tai nạn vì chó thả rông. Anh Đoàn kể, trong lúc chạy xe máy trên quốc lộ 61 với tốc độ vừa phải, một con chó bất ngờ lao ngang đầu xe khiến anh phải thắng gấp và té ngã xuống đường. May mắn vụ tai nạn không quá nghiêm trọng nhưng anh bị trầy xước tay chân, xe máy hư hỏng.

Nhiều ý kiến mong muốn chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức người nuôi chó, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn hơn cho cộng đồng.

TIỂU ĐIỀN