
Nông dân thu dọn rơm rạ trên diện tích còn ngập nước để kịp chuẩn bị xuống giống vụ Đông Xuân.
Trên cánh đồng ấp Thạnh Phong, xã Thạnh Hưng, ông Nguyễn Văn Kích (56 tuổi, Giám đốc Hợp tác xã 339) đang kiểm tra lại mặt ruộng vừa gieo sạ. Ông đã xuống giống 3ha ngày mùng 2/10 âm lịch, sử dụng giống Đài Thơm 8 được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ 50%.
Ông Nguyễn Văn Kích cho biết, giống này rất phù hợp vụ Đông Xuân, cho năng suất có thể đạt 8 - 9 tấn/ha nếu chăm sóc đúng kỹ thuật. “Năm nay nước lớn, nhưng vẫn kịp xuống giống đúng lịch, thuận lợi hơn mọi năm”, ông chia sẻ.
Hợp tác xã 339 hiện có 55 thành viên với hơn 120ha đất sản xuất; toàn bộ diện tích đều có bờ bao khép kín, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức canh tác tập trung, điều tiết nước đồng bộ, xuống giống cùng thời điểm và phòng, chống sâu bệnh hiệu quả.
Theo Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Thạnh Hưng Hồ Quốc Nam, vụ Đông Xuân 2025 - 2026 toàn xã gieo sạ 8.560ha, chủ yếu là ST25, Đài Thơm 8 và OM18. Nhờ xuống giống tập trung, lúa sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh đầu vụ.
Không khí vào vụ cũng rộn ràng tại xã Ngọc Chúc. Địa phương đã xuống giống vụ Đông Xuân được 1.872ha (tỷ lệ 28%) với các giống chất lượng cao như ST25, Đài Thơm 8 và OM18.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chúc Trần Xuân Vui cho biết: Hội phối hợp cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân làm đất kỹ, xuống giống đồng loạt để né rầy. Xã dự kiến gieo sạ dứt điểm trước ngày 25/12/2025, đúng lịch thời vụ nhằm phòng, chống dịch bệnh và hạn chế rầy nâu di trú. Chúng tôi vận động hội viên áp dụng các tiến bộ kỹ thuật "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm", cùng với các biện pháp canh tác giảm phát thải carbon, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh để giảm chi phí và nâng cao chất lượng lúa. Nhờ vậy, diện tích đã xuống giống đang phát triển khá đồng đều.

Nông dân làm đất, san phẳng mặt ruộng để chuẩn bị gieo sạ theo đúng lịch thời vụ.
Trong khi đó, tại xã Long Thạnh, Hợp tác xã Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ đã xuống giống gần 400ha với chủ yếu là giống DS1, Đài thơm 8 và ST25. Từ đầu tháng 12, xã viên đã tập trung làm đất, xử lý cỏ, khơi thông kênh mương và be bờ giữ nước để tạo nền ruộng ổn định.
Toàn xã Long Thạnh gieo sạ hơn 6.000ha cho vụ Đông xuân 2025 - 2026, hiện đã xuống giống hơn 800ha. Phó Chủ tịch UBND xã Long Thạnh Nguyễn Nhiệm Toàn cho biết: Xã chỉ đạo các ấp và hợp tác xã khẩn trương xuống giống đúng lịch thời vụ, né rầy. Chúng tôi hỗ trợ hợp tác xã trong việc gia cố bờ bao, đảm bảo hệ thống kênh mương thông suốt và khuyến khích bà con dùng giống chất lượng cao. Long Thạnh cũng định hướng mở rộng mô hình trồng lúa hữu cơ, gắn với tiêu thụ ổn định.
Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ Nguyễn Hồng Phương cho biết: Bà con được nhắc nhở thường xuyên để gieo sạ đồng loạt, tránh muỗi hành gây hại. Vụ này, hợp tác xã mở rộng diện tích lúa hữu cơ với 85ha giống DS1. Dù vật tư tăng giá, nhưng với giống lúa DS1, xã viên sử dụng ít nên chi phí thấp, hiệu quả cao.

Nông dân chăm ruộng đầu vụ, chuẩn bị cho vụ Đông Xuân đạt năng suất cao.
Hiện, nông dân các xã Thạnh Hưng, Ngọc Chúc và Long Thạnh đều ưu tiên các giống lúa chất lượng cao, như: Đài Thơm 8, OM18, ST25. Riêng xã Long Thạnh đang mở rộng sản xuất theo hướng hữu cơ, phù hợp Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Việc chủ động làm đất sớm, xuống giống đúng lịch và áp dụng quy trình canh tác an toàn đang tạo nền vững chắc để vụ Đông Xuân 2025 - 2026 đạt năng suất cao, tiếp tục khẳng định vai trò vùng lúa trọng điểm của tỉnh An Giang.
Bài và ảnh: BÍCH THÙY