Nông dân An Giang vững vàng từ truyền thống

14/10/2025 - 08:00

 - Kế thừa truyền thống kiên cường trong đấu tranh cách mạng, nông dân An Giang tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong phát triển nông nghiệp hiện đại, khẳng định vị thế trụ cột torng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại Đại hội điểm Hội Nông dân xã Long Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: AN LÂM

Ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời. Tiếp đó, ngày 21/4/1961, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam được thành lập, tập hợp hàng triệu nông dân đứng lên phá ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng, góp phần quan trọng vào thắng lợi lịch sử mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ hòa bình, ngày 27/9/1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 78-CT/TW thành lập Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam - tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân cả nước. Đến ngày 1/3/1988, hội chính thức mang tên Hội Nông dân Việt Nam và ngày 14/10/1930 được xác định là ngày truyền thống của hội.

Trải qua các thời kỳ, Hội Nông dân Việt Nam luôn là điểm tựa tin cậy, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, cùng nông dân cả nước xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp hiện đại, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển bền vững của Tổ quốc.

An Giang đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn hơn. Trong hành trình ấy, lực lượng nông dân chiếm gần 70% dân số tỉnh, tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có hơn 314.000 hội viên  nông dân, trong đó gần 160.000 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, là lực lượng nòng cốt dẫn dắt phong trào chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, hình thành giai cấp nông dân chuyên nghiệp, có tư duy kinh tế, đổi mới sáng tạo, biết ứng dụng chuyển đổi số để bứt phá.

Từ đầu năm 2025 đến nay, công tác hội và phong trào nông dân An Giang đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cấp hội đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, dạy nghề, liên kết tiêu thụ sản phẩm, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và an sinh xã hội.

Toàn tỉnh đang quản lý gần 2.000 tỷ đồng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp hơn 50.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Quỹ Hỗ trợ nông dân triển khai 18 dự án cho hơn 200 hộ vay gần 12,1 tỷ đồng, vận động hội viên nông dân bổ sung quỹ hơn 2 tỷ đồng. Nhằm góp phần thúc đẩy mô hình sản xuất hiệu quả, giảm nghèo bền vững, hội phối hợp KienlongBank cho hơn 5.000 hộ vay hơn 350 tỷ đồng.

Công tác tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề được triển khai đồng bộ. Hội mở 6 lớp dạy nghề cho 185 học viên, tư vấn việc làm, du học, xuất khẩu lao động cho 150 người lao động. Hội còn phối hợp các doanh nghiệp như Maxpro, Nguyên Bảo Long, VinCo triển khai mô hình sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ sinh học, liên kết tiêu thụ sản phẩm, quảng bá nông sản OCOP trên các sàn thương mại điện tử, mở rộng cơ hội thị trường cho nông dân. Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, vận động xây dựng 35 căn nhà, 14 cây cầu, 60 giếng nước sạch; tặng hàng trăm phần quà, xe đạp, bồn chứa nước cho hộ nghèo, góp phần nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Phát huy truyền thống vẻ vang 95 năm xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hướng đến xây dựng một giai cấp nông dân vững mạnh, đoàn kết, tri thức, năng động và giàu lòng yêu nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Cọp cho biết: “Trên nền tảng ấy, hội không ngừng nâng cao năng lực tổ chức, khơi dậy sức mạnh nội sinh, tạo động lực để giai cấp nông dân thật sự trở thành chủ thể của công cuộc phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

AN LÂM