Nông dân An Thạnh Trung thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

16/10/2019 - 19:33

Thời gian qua, mặc dù sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, do sự biến đổi thất thường của thời tiết; tình hình sâu bệnh, dịch hại thường xuyên xảy ra, giá cả nông sản nhiều biến động… nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương giúp đời sống nông dân xã An Thạnh Trung (Chợ Mới) ngày càng được cải thiện, nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Chủ tịch Hội Nông dân xã An Thạnh Trung Trần Hồng Thanh cho biết, phong trào nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được Ban Thường vụ Hội Nông dân xã quan tâm và đặt thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hàng năm để lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, nông dân dám nghĩ, dám làm luôn tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới; mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất… góp phần đa dạng hóa nền sản xuất nông  nghiệp, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn.

Nhờ đó, chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng. Nhiều hộ nông dân có mức thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Điển hình như: ông Cao Hoài Trí (ấp An Khánh) trồng hoa lan trong nhà lưới; ông Trần Phước Hiền với mô hình đa canh; ông Lê Văn Kiển với mô hình trồng chanh bông tím ứng dụng công nghệ tưới và phun thuốc an toàn; ông Võ Văn Hiệp (ấp An Phú) trồng chanh bông chùm… Bên cạnh đó, nhiều mô hình sản xuất mới được triển khai đã góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; nâng cao mức sống, ổn định xã hội, tạo lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và tổ chức hội, nổi bật là mô hình trồng rau tía tô của Công ty FRESH MEKONG.

Mô hình trồng lan của anh Cao Hoài Trí mang lại lợi nhuận khá cao

Mô hình trồng lan của anh Cao Hoài Trí mang lại lợi nhuận khá cao

Anh Nguyễn Hoàng Duy Luân (nông dân xã An Thạnh Trung) cho biết, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư nông học anh gặp lại 2 người bạn có cùng đam mê sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn nên đã kết hợp mở công ty chuyên về sản xuất và mua bán nông sản đặt tên là FRESH MEKONG. Qua thời gian hoạt động mua bán trái cây và rau, quả sạch, an toàn, anh Luân tìm được đối tác ở Hàn Quốc kêu gọi trồng tía tô để xuất khẩu. Sau khi được chuyển giao công nghệ và kỹ thuật, anh Luân quyết định mở rộng diện tích trồng tía tô. Đến nay, mô hình cho năng suất và hiệu quả kinh tế khá cao. Anh Luân chia sẻ: “Sau thời gian canh tác, bản thân tôi nhận thấy loại cây trồng này cho lợi nhuận khá cao. Với giá thu mua từ 14.000-16.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí sản xuất, lợi nhuận đạt được từ 15-20 triệu đồng/ha/tháng. Ngoài ra, còn tạo thêm nhiều việc làm góp phần tăng thu nhập cho bà con lao động nhàn rỗi tại địa phương, thu nhập từ 160.000-240.000 đồng/người/ngày; với 1ha cần khoảng 10 lao động làm việc” - anh Luân chia sẻ. Hiện tại, công ty đã xuống giống được 2,7ha, dự định năm 2020 sẽ kết hợp với nông dân mở rộng từ 10-20ha. Với diện tích trên dự tính sẽ cung cấp cho đối tác từ 100-200 tấn lá/tháng.

Bên cạnh việc thi đua SXKD giỏi, nông dân xã An Thạnh Trung còn phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, tạo nhiều việc làm tại chỗ, giúp đỡ các gia đình chính sách, những hộ nghèo gặp khó khăn về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, thông qua phong trào SXKD giỏi, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn…

Chủ tịch Hội Nông dân xã An Thạnh Trung Trần Hồng Thanh cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhưng có thể khẳng định phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong cộng đồng, trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội nông thôn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phấn đấu để phong trào có bước phát triển mới về chất lượng, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; đóng góp tích cực xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

ĐỨC TOÀN