Nông dân Châu Thành thi đua sản xuất - kinh doanh

04/03/2024 - 05:51

 - Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững” gắn với xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) triển khai sâu rộng, với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất - kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Trương Ngọc Lợi cho biết: “Bám sát các nghị quyết, chương trình, đề án liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua, hội Nông dân các cấp trong huyện luôn tích cực chỉ đạo cán bộ, hội viên đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, góp phần giảm nghèo bền vững. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu trong hội viên, nông dân.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân huyện Châu Thành đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích, động viên cán bộ hội viên, nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư vào SXKD vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Đồng thời, tích cực vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành nông sản. Qua đó, xuất hiện nhiều gương sáng nông dân tiêu biểu; nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào SXKD.

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Cũng như nhiều hộ nông dân SXKD giỏi trong huyện, ông Trần Văn Thủy (ngụ ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Nhuận) không chỉ đổi mới tư duy, nắm bắt kinh tế thị trường, làm giàu cho gia đình, ông còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hiện, ông Thủy canh tác hơn 1ha sầu riêng, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

“Tôi nhận thấy, muốn đạt được hiệu quả kinh tế cao, ngoài chí thú làm ăn, còn phải biết cách nắm bắt thị trường. Để sản phẩm đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của doanh nghiệp và nhu cầu của người mua, tôi áp dụng kỹ thuật canh tác mới vào sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng, tạo ra sản phẩm an toàn” -  ông Thủy cho biết.

Hoạt động hỗ trợ tín dụng, vốn vay ưu đãi và tổ chức lại sản xuất trên địa bàn được hội nông dân các cấp quan tâm thực hiện. Năm 2023, Hội Nông dân huyện phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho 845 hộ vay số tiền hơn 365,4 tỷ đồng, theo chương trình: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh - sinh viên, giải quyết việc làm…

Hội Nông dân huyện phối hợp ngành chuyên môn tổ chức 5 lớp dạy nghề về kỹ thuật chăn nuôi heo, chăn nuôi bò, trồng màu, trồng và thiết kế vườn, với 150 hội viên tham gia, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Bên cạnh đó, tổ chức 136 hội thảo, 60 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hơn 4.800 lượt nông dân tham gia.

Bên cạnh thi đua SXKD, giúp nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng, nông dân huyện Châu Thành còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, xây dựng nông thôn mới. Năm qua, các cấp hội nông dân tích cực vận động hội viên, nông dân thực hiện gần 25km tuyến đường hoa; gắn trên 2,5km đèn đường giao thông nông thôn; nâng cấp trên 7km đường giao thông nông thôn; cất mới và sửa chữa nhà cho người nghèo; thu gom rác thải nông nghiệp bảo vệ môi trường…

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Trương Ngọc Lợi nhấn mạnh: Hội tiếp tục tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả phong trào nông dân, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Đồng thời, vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Phối hợp hỗ trợ vốn vay ưu đãi; tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho nông dân; duy trì và nhân rộng mô hình làm ăn hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống nông dân, thúc đẩy phát triển KTXH địa phương.

Năm 2023, Hội Nông dân huyện Châu Thành xét công nhận 8.023 cá nhân và 19 tập thể đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Qua đó, đề nghị UBND huyện và UBND xã khen thưởng 128 cá nhân, 10 tập thể. Ngoài ra, các xã, thị trấn chọn được 13 mô hình tiêu biểu và 19 sản phẩm lợi thế trong huyện để nhân rộng.

 

TRUNG HIẾU