Nông dân Châu Thành thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

29/09/2020 - 06:25

 - Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi luôn được Hội Nông dân huyện Châu Thành (An Giang) chú trọng triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày một phát triển.

Lãnh đạo huyện Châu Thành khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Khưu Hoàng Thông cho biết, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền, vận đông và khuyến khích nông dân mạnh dạn ứng dụng rộng rãi những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhất là những mô hình sản xuất công nghệ cao gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp.

Ngoài ra, địa phương còn quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo nhằm khơi dậy và phát triển các mô hình SXKD hiệu quả, từng bước nâng cao trình độ sản xuất cho người nông dân gắn phát triển sản xuất và tiêu thụ theo hợp đồng, theo tiêu chuẩn, nhằm tăng sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản. Qua đó, không chỉ tăng chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế, mà còn đảm bảo đầu ra ổn định cho từng sản phẩm, giúp người nông dân an tâm sản xuất.

Huyện Châu Thành hiện đang từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm được triển khai tích cực. 5 năm qua, huyện đã chuyển đổi gần 1.908ha đất vườn tạp và đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và rau màu (rau màu trên 1.323ha và cây ăn trái trên 585ha). Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao được địa phương duy trì và nhân rộng, như: trồng rau màu an toàn, cam sành, bưởi, na hoàng hậu, nấm ăn theo hướng công nghệ cao, hoa kiểng; nuôi bò vỗ béo, cá lóc giống…

Xác định nâng cao đời sống hội viên nông dân là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân huyện đã triển khai nhiều giải pháp cùng đồng hành, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình. 9 tháng của năm 2020, Hội Nông dân huyện Châu Thành đã hỗ trợ 5 dự án nuôi bò vỗ béo, nuôi cá chép giòn, nuôi cá lóc giống cho 14 hộ nông dân từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân.

Đồng thời, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân các nguồn vốn vay cho 2.077 hộ, với tổng số tiền trên 42,7 tỷ đồng. Ngoài ra, phối hợp ngành chuyên môn tổ chức mở 6 lớp dạy nghề cho trên 180 lượt học viên về kỹ thuật chăn nuôi heo; trồng và thiết kế vườn; kỹ thuật phun và sửa chữa bình xịt thuốc bảo vệ thực vật, may công nghiệp…; tổ chức 36 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho trên 1.200 lượt nông dân tham dự. Đến nay, có nhiều hội viên đã áp dụng thành công mô hình sản xuất mới, giúp thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính quê hương.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Khưu Hoàng Thông cho biết, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, có sức lan tỏa rộng lớn trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.

Từ phong trào đã động viên nông dân phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, sáng tạo, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện. Không những đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình, nông dân Châu Thành còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TRUNG HIẾU

Theo Hội Nông dân huyện Châu Thành, qua xét chọn, năm 2020, toàn huyện có 6.506 cá nhân và 18 tập thể SXKD giỏi các cấp. Trong đó có 485 cá nhân và 2 tập thể SXKD cấp tỉnh; 1.489 cá nhân và 11 tập thể SXKD cấp huyện; 4.532 cá nhân và 5 tập thể SXKD cấp xã.