Nông dân Chợ Mới thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

19/09/2019 - 07:15

Những năm qua, huyện Chợ Mới đã tiên phong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Thành tựu đó có sự đóng góp của 24.000 hội viên nông dân, gần 76.000 nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi ở địa phương.

Những sản phẩm nông sản của nông dân

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội ở huyện Chợ Mới không ngừng phát triển. Thành công lớn nhất từ phong trào đã làm thay đổi nhận thức của bà con nông dân, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất; đẩy mạnh liên kết, nhạy bén ứng dụng kỹ thuật vào canh tác, sử dụng đồng vốn có hiệu quả và nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả... Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thị trường xuất khẩu, tăng trưởng nông nghiệp của Chợ Mới vẫn giữ vị trí “tốp đầu” trong tỉnh, thu nhập bình quân đầu người trên 46 triệu đồng/năm.

Hiệu quả phong trào làm tiền đề giúp gần 20.000 hộ nông dân sản xuất giỏi chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều nông dân thay đổi tập quán, quyết tâm thử nghiệm máy móc, thiết bị nông nghiệp hiện đại vào sản xuất và nhân rộng các loại cây, con mới, phá vỡ thế độc canh sản xuất lúa truyền thống, góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn. Chợ Mới xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới Nguyễn Văn Trí cho biết: “Nhiều mô hình và những tấm gương nông dân đổi mới tư duy sản xuất, dám nghĩ, dám làm, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình hiệu quả; trở thành những hộ SXKD giỏi. Điển hình như ông Võ Văn Em (ngụ xã Long Kiến) với diện tích 1ha sản xuất lúa kém hiệu quả ông đã mạnh dạn lên liếp trồng sầu riêng, mang về thu nhập 500 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Minh Quang Trung (ngụ xã Mỹ An) cải tạo 1,3ha đất vườn tạp thành khu vực trồng vườn công nghệ cao, trừ chi phí mỗi năm thu nhập 277 triệu đồng/năm; ông Phạm Hoàng Khang (ngụ xã Tấn Mỹ) trồng 2ha xoài VietGAP, thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm...”.

Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tạo thành làn sóng phủ đều khắp trong các cấp hội nông dân các xã, thị trấn như: nuôi cá lăng nha (xã Mỹ Hiệp); trồng dưa lưới, nhân giống cây con trong nhà kính (xã Mỹ An, Hội An); mô hình trồng thanh long ruột tím (xã Long Giang)... Xã Kiến An - thủ phủ rau màu của huyện, có số lượng nông dân SXKD giỏi cao nhất huyện, với nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả. Nông dân 3 xã cù lao Giêng đang thực hiện mô hình tưới nhỏ giọt công nghệ cao trên cây xoài hơn 200ha, 311/500ha xoài được chứng nhận VietGAP... nhiều hộ nông dân trở thành tỷ phú từ cây xoài.

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi còn góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn, nông dân liên kết để tham gia thực hiện “Cánh đồng lớn”, sản xuất lúa tập trung, áp dụng quy trình sản xuất lúa theo hướng “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, trồng xoài 3 màu theo tiêu chuẩn VietGap, trồng rau an toàn.... Nhiều nông dân SXKD giỏi nòng cốt thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, thúc đẩy hình thành các loại hình kinh tế hợp tác và kinh tế trang trại đạt hiệu quả kinh tế cao. Hiện, toàn huyện có 21 hợp tác xã nông nghiệp, 2 trang trại đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận…

Nhiều nông dân đã mạnh dạn tìm tòi nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: ông Nguyễn Văn Vui (xã Hòa An) cải tạo 1,2ha đất lúa thành vườn xoài cát Hòa Lộc, lợi nhuận bình quân 302 triệu đồng/năm. Nói về mô hình trồng tía tô xuất khẩu sang Hàn Quốc, anh Nguyễn Hoàng Duy Luân (xã An Thạnh Trung) chia sẻ: “Sau khi đối tác chuyển giao công nghệ và qua thời gian nghiên cứu trồng thí nghiệm, hiện tại đang thu hoạch 2ha tía tô cho hiệu quả kinh tế khá cao. Năng suất trung bình từ 8-12 tấn/ha/tháng, lợi nhuận 15-20 triệu đồng/ha/tháng. Sắp tới sẽ có thêm nhiều đối tác, chúng tôi mở rộng mô hình kết hợp với bà con nông dân mở rộng diện tích trồng từ 4-10ha, giá thu mua 14-16.000 đồng/kg, đảm bảo lợi nhuận cho bà con 15-20 triệu đồng/ha/tháng”.

Phong trào nông dân SXKD giỏi còn góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh. Số hội viên được công nhận nông dân giỏi tăng hàng năm. Giai đoạn 2016-2019 có 82.100 lượt hộ nông dân đăng ký SXKD giỏi các cấp (tăng 6.456 lượt hộ so giai đoạn 2014-2016), với thu nhập bình quân trên 142 triệu đồng/hộ/năm. Đã công nhận gần 76.000 hộ nông dân giỏi các cấp, trong đó có 13.197 nông dân giỏi cấp tỉnh.

Từ kết quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, Chợ Mới đã thành lập các câu lạc bộ, hội quán ở xã, thị trấn. Đây là nơi trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, cập nhật tình hình thị trường... góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích