Nông dân giảm chi phí 1 triệu đồng/công nhờ quy trình sản xuất lúa hữu cơ

21/06/2026 - 14:33

 - Ngày 21/6, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư TTP Global (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Tiến, xã Giồng Riềng.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh An Giang và nông dân tham quan thực tế ruộng lúa của Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Tiến.

Vụ hè thu 2026, Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Tiến liên kết với Công ty Cổ phần Đầu tư TTP Global triển khai mô hình trên diện tích 150ha, với mức hỗ trợ 3,2 triệu đồng/ha. Qua thực tế sản xuất, nhiều hộ dân ghi nhận hiệu quả rõ rệt khi giảm lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhưng cây lúa vẫn sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh.

Chị Lê Thị Vui, thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Tiến cho biết gia đình canh tác 14.000m² lúa giống OM 5451. Trước đây, mỗi công lúa phải đầu tư từ 2 - 2,5 triệu đồng, nay giảm còn khoảng 1 - 1,5 triệu đồng/công. Số lần phun thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm từ 4 - 5 lần xuống còn 2 lần. Hiện ruộng lúa đã được 70 ngày tuổi, cây lúa phát triển đồng đều, nhiều chồi hữu hiệu và được kỳ vọng cho năng suất cao hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang Lâm Quốc Toàn (thứ ba, từ trái qua) nghe thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Tiến nói về hiệu quả trong sản xuất.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Tiến Phạm Hoàng Mỹ, diện tích sản xuất theo hướng hữu cơ ngày càng được mở rộng nhờ hiệu quả thực tế được nông dân kiểm chứng. Bên cạnh việc giảm chi phí sản xuất, mô hình còn góp phần cải tạo đất, phục hồi hệ sinh thái đồng ruộng và nâng cao chất lượng hạt gạo.

Dịp này, một số hợp tác xã tại các xã Tân Hội, Vĩnh Hòa cũng đến tham quan, học tập kinh nghiệm tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ lúa hàng hóa theo hướng hữu cơ.

Tin và ảnh: ĐẶNG LINH