Nông dân phường An Phú tích cực sản xuất – kinh doanh giỏi

11/06/2024 - 06:41

 - Giai đoạn 2022 - 2024, nông dân phường An Phú (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) tích cực phấn đấu thi đua sản xuất – kinh doanh (SXKD) giỏi. Qua đó, đóng góp tích cực vào mục tiêu nâng cao đời sống, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Phường An Phú có nhiều nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi

Chủ tịch Hội Nông dân phường An Phú Nguyễn Văn Nhạc cho biết: “Nhận thức được phong trào nông dân SXKD giỏi là khâu đột phá trong hoạt động của hội nông dân hiện nay, chúng tôi đã tích cực phát động phong trào ở khắp các chi, tổ hội và toàn thể hội viên, nông dân địa phương.

Kết quả, phường An Phú có 400 nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2022 - 2024 đủ mọi ngành nghề trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, còn có những nông dân là đại diện cho các mô hình, tổ hợp tác sản xuất, câu lạc bộ nông dân giỏi, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp đang hoạt động hiệu quả tại địa phương”.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường An Phú Nguyễn Văn Nhạc, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi qua 8 kỳ đại hội đã có sự chuyển biến về chất so trước đây. Nông dân đang giảm dần việc sản xuất độc canh cây lúa, đổi mới tư duy làm ăn và rất nhạy bén trong SXKD để đáp ứng nhu cầu thị trường đặt ra. Thực tế cho thấy, phong trào tác động tích cực, làm xuất hiện nhiều mô hình mới có hiệu quả cao, phù hợp thực tế của địa phương vùng núi như phường An Phú.

“Trong những nông dân SXKD giỏi của địa phương, nổi lên những cá nhân tiêu biểu cho tinh thần phấn đấu làm ăn, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành tấm gương để những nông dân khác noi theo.

Có thể kể đến ông Nguyễn Văn Đen (ngụ khóm Phú Nhứt) mạnh dạn đầu tư máy cày, máy bơm nước, máy gặt đập liên hợp phục vụ đất nhà và nông dân khác tại địa phương, lợi nhuận thu được khoảng 500 triệu đồng/năm. Nông dân Huỳnh Linh Hải (ngụ khóm Phú Hòa) cải tạo vườn tạp lên thành vườn xoài thanh ca, xoài cát Hòa Lộc đang cho hiệu quả cao…” - Chủ tịch Hội Nông dân phường An Phú Nguyễn Văn Nhạc cho hay.

Những nông dân SXKD giỏi ngoài việc tự làm giàu cho bản thân còn tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng quê hương thông qua hoạt động đóng góp xã hội hóa trên 1 tỷ đồng, cùng hàng trăm ngày công lao động mỗi năm. Trong đó, đã hỗ trợ cất mới 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hiến đất, hiến cây làm mới các hương lộ; tham gia trồng 5.200 cây xanh; lắp đèn đường năng lượng mặt trời trị giá trên 200 triệu đồng…

Là nông dân SXKD giỏi tiêu biểu tại địa phương, ông Huỳnh Văn Tiến (khóm Phú Hòa) đã ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất rượu từ trái cây và tiêu thụ trái hồng quân.

Ông Huỳnh Văn Tiến cho biết, bản thân mong muốn phát triển kinh tế dựa trên những nông sản đặc thù của địa phương. Với thổ nhưỡng đất đồi núi tại phường An Phú, việc phát triển kinh tế vườn là phù hợp. Cùng với đó, cần áp dụng công nghệ để phát triển các sản phẩm đặc sản địa phương, nhất là trái hồng quân. Thực tế cho thấy, ông Tiến vẫn có nguồn thu ổn định từ mô hình này và tiếp tục đầu tư, phát triển các sản phẩm đặc sản phục vụ du lịch địa phương, hướng đến tìm kiếm thị trường tiềm năng.

Từ phong trào nông dân SXKD giỏi của địa phương đã tạo tiền đề để Hội Nông dân phường An Phú phấn đấu, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, giúp hội viên, nông dân hăng hái thi đua, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp có bước tiến khởi sắc, giúp giải quyết việc làm và nâng cao đời sống nông dân, phát triển kinh tế - xã hội nông thôn trong thời kỳ đổi mới.

Hội Nông dân phường An Phú phấn đấu nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi

Tuy nhiên, do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn còn chậm, một số nông dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của khoa học - kỹ thuật nên hiệu quả sản xuất không cao. Cùng với đó, công tác vận động nông dân tham gia kinh tế tập thể còn khó khăn, đa số nông sản chỉ tiêu thụ nhỏ lẻ và giá cả lệ thuộc vào thương lái… đã ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả của phong trào thi đua SXKD giỏi tại địa phương.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, Chủ tịch Hội Nông dân TX. Tịnh Biên Trần Phước Hiểu yêu cầu Hội Nông dân phường An Phú tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và hội nông dân về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng thời, tập trung các nguồn lực, phát huy vai trò Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng với việc tích cực dạy nghề, giúp nông dân xây dựng nhiều mô hình kinh tế hợp tác, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào hoạt động SXKD, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo kế hoạch. Thường xuyên trao đổi kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao dân trí cho nông dân.…

“Hội Nông dân phường cần tiếp tục vận động nông dân, nhất là nông dân SXKD giỏi tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc - phòng an ninh tại địa phương. Trong phát triển kinh tế, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi phải là phong trào mũi nhọn, được quan tâm hàng đầu nhằm tạo động lực để bà con áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để thu lợi nhuận cao, hướng đến mục tiêu làm giàu bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương Tịnh Biên anh hùng” - Chủ tịch Hội Nông dân TX. Tịnh Biên Trần Phước Hiểu khẳng định.

MINH QUÂN