Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới

21/09/2022 - 07:07

 - Không chỉ tập trung sản xuất - kinh doanh (SXKD), phát triển kinh tế gia đình và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, nông dân ở các địa phương còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp đỡ, ủng hộ vật chất, ngày công lao động trong xây cầu, làm đường nông thôn, cất nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Những con đường, cây cầu được xây dựng mới ở vùng nông thôn đều có sự góp sức của bà con nông dân

Đóng góp xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những tiêu chí quan trọng trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi các cấp. Theo Hội Nông dân tỉnh, giai đoạn 2019-2022, các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã vận động hội viên, nông dân hiến trên 805.000m2 đất, đóng góp trên 700.000 ngày công lao động, trên 300 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa hàng ngàn km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng.

Hội nông dân các cấp còn vận động xây dựng 8 đập chống xâm nhập mặn tạm trên tuyến kênh Rạch Giá - Long Xuyên, bảo vệ 2.400ha lúa; sửa chữa, cất mới 284 cây cầu giao thông nông thôn; sửa chữa hàng ngàn bóng đèn đường và các đoạn dây điện bị hỏng, lắp đặt mới hàng ngàn trụ đèn; bê-tông hóa trên 200km đường giao thông; trồng 120.000 cây xanh ven đường và các công trình nông thôn, phục vụ nông nghiệp khác…

Thời gian qua, với sự đóng góp của hàng ngàn hội viên, nông dân về vật liệu, ngày công, các địa phương đã xây mới, sửa chữa, xóa 264 nhà tạm bợ. Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ cho hội nông dân các xã NTM thực hiện từ 3-5 mô hình về thu gom rác thải, lắp đặt camera an ninh và đèn đường, với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng...

Nhiều hộ nông dân SXKD giỏi đã hiến đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, như: Trường học, trạm xá, trạm điện, cầu cống, đường giao thông nông thôn... Từ đó, đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Điển hình, gia đình ông Nguyễn Thanh Liêm (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn) mỗi năm đều vận động, đóng góp trên 4 tỷ đồng để xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; gia đình ông Lưu Văn Nhanh (xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu) đi đầu trong việc đầu tư máy móc nông nghiệp, phục vụ các mô hình ươm cây, con của gia đình, tạo việc làm thường xuyên cho trên 30 lao động, đóng góp xây dựng NTM ở địa phương gần 1 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, nông dân Trần Hữu Nghĩa (xã Phú Thành, huyện Phú Tân), ông Nguyễn Văn Dũng (phường Long Châu, TX. Tân Châu)... mỗi năm đều đóng góp xây dựng NTM ở địa phương từ 100-200 triệu đồng…

Thông qua phong trào nông dân SXKD giỏi, Hội Nông dân huyện Chợ Mới đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 120 tỷ đồng và trên 100.000 ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong đó, đóng góp xây dựng, tu sửa, nâng cấp trên 548km đường giao thông nông thôn; vận động rải đá mi và đắp ta-luy các tuyến lộ giao thông nông thôn dài trên 700km; nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, kết hợp với giao thông nông thôn dài trên 160km.

Ngoài ra, còn sửa chữa, làm mới 154 cây cầu (xây mới 34 cầu bê-tông và 42 cầu ván, sửa chữa 78 cây cầu); phối hợp vận động cất mới, sửa chữa 713 căn nhà Tình thương. Nhiều hộ nông dân SXKD giỏi đã hiến trên 51.000m2 đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp, tài sản, công trình và tích cực góp tiền xây dựng các công trình phúc lợi, như: Nghĩa địa nhân dân, trường học, trạm xá…

Là người luôn xung kích, đi đầu trong các hoạt động từ thiện tại địa phương, ông Nguyễn Văn Ô (ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới) luôn dành trọn tâm huyết cho hoạt động thiện nguyện ở địa phương. Không những trực tiếp đóng góp tiền, ông Ô còn đến từng nhà vận động người dân, gia đình ở địa phương để cùng chung tay xây cầu, làm đường. Mới đây, ông Ô đã vận động bà con trong và ngoài xã Hòa An xây mới 3 cây cầu tại rạch Cái Bần, trị giá gần 700 triệu đồng.

 “Trước đây, một số cầu bắc qua kênh, rạch được xây dựng bằng gỗ, sau thời gian xuống cấp, khiến người dân, phương tiện, máy móc nông nghiệp qua lại gặp khó khăn, nguy hiểm. Thấy vậy, tôi và bà con ở địa phương góp sức xây lại một số cầu trong xã, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận tiện, an toàn hơn” - ông Ô chia sẻ.

Ông Đinh Thành Nam (ấp Bình Phú, xã Hòa An, huyện Chợ Mới) là một nông dân điển hình trong đóng góp kinh phí để xây cầu, đường, cất nhà, mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Năm 2017, ông Nam xuất tiền mua một xe chở rác trị giá 70 triệu đồng, sau đó bàn giao lại cho xã để phục vụ thu gom rác thải ở địa phương. Cuối năm 2018, ông Nam mua 4.000m2 đất làm nghĩa địa nhân dân, giúp cho hộ khó khăn trong việc chôn cất…

Những công trình cầu, đường do nông dân góp công, góp của nâng cấp, xây mới kiên cố ở vùng nông thôn đã góp phần rất lớn trong hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM ở các địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đời sống người dân ở khu vực nông thôn.

 

ÁNH NGUYÊN