Nông dân Tịnh Biên tích cực xây dựng quê hương

11/09/2024 - 07:54

 - Hòa cùng quá trình dựng xây và phát triển của thị xã vùng biên, thời gian qua, nông dân Tịnh Biên hăng say lao động sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp đặc thù. Đồng thời, tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Nông dân Tịnh Biên tích cực đóng góp xây dựng quê hương

Phát triển sản phẩm đặc thù

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân TX. Tịnh Biên Lý Thanh Tùng, những năm qua, nông dân thị xã đã tích cực tham gia sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, tập trung vào mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cũng như tạo ra các sản phẩm đặc thù từ nông sản địa phương.

“Có thể kể đến mô hình trồng quýt hồng, sầu riêng, bơ trên núi Cấm của nông dân xã An Hảo, Chi hội nghề nghiệp “hồng quân núi Két” của nông dân phường Thới Sơn hay Tổ hợp tác (THT) sản xuất rượu từ trái cây khóm Phú Hòa (phường An Phú). Những mô hình này bước đầu cho thấy tư duy tiến bộ của người nông dân Tịnh Biên, đó là tận dụng lợi thế nông nghiệp địa phương để tạo ra những sản phẩm đặc thù phục vụ du lịch, thay vì bán sản phẩm nhỏ lẻ theo nhu cầu của người dân địa phương” - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TX. Tịnh Biên Lý Thanh Tùng phân tích.

Trong những mô hình nói trên, Chi hội nghề nghiệp “hồng quân núi Két” từ khi ra mắt vào tháng 4/2024 đến nay, đã cho thấy hiệu quả thiết thực. Với 22 thành viên tham gia, canh tác trên diện tích 27,3ha cây hồng quân, chi hội đã đoàn kết những nông dân có tâm huyết với cây hồng quân, cùng học hỏi, trao đổi, tiếp cận khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất của cây hồng quân, hướng đến việc cung cấp sản lượng lớn cho thị trường. Hướng tới, Hội Nông dân TX. Tịnh Biên sẽ tổ chức các hội thảo, nghiên cứu các phương pháp chế biến sản phẩm từ trái hồng quân nhằm mở rộng thị trường, nâng cao giá trị của loại đặc sản này.

Cùng mục tiêu phát triển sản phẩm đặc thù địa phương, THT sản xuất rượu từ trái cây khóm Phú Hòa bước đầu thu được kết quả tích cực. Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường An Phú Nguyễn Văn Nhạc, THT được thành lập vào năm 2022, với 5 thành viên. Năm 2023, THT chính thức đi vào sản xuất và thu mua nông sản của nông dân. Kết quả, thu mua 2 tấn xoài cát Hòa Lộc, 500kg hồng quân và 300kg nho rừng để chế biến, sản xuất ra các sản phẩm rượu trái cây. Từ 2 tấn xoài cát Hòa Lộc cho ra 510 lít rượu mật và vang xoài; số hồng quân và nho rừng cũng cho ra 300 lít mật và rượu, với hương vị thơm ngon đặc trưng.

“Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, các thành viên THT thực hiện đóng chai thủy tinh cho vào giỏ với hình thức bắt mắt, có thể làm quà tặng. Kết quả, đã bán ra thị trường 750 chai rượu trái cây. Tổng doanh thu của THT từ tháng 3/2023 đến tháng 3/2024 là 135 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt được là 70 triệu đồng. Hiện nay, các thành viên rất phấn khởi và tiếp tục sản xuất với số lượng lớn, để mang đến nguồn thu nhập cao hơn” - ông Nguyễn Văn Nhạc cho hay.

Nông dân Tịnh Biên phát triển các sản phẩm đặc thù phục vụ du lịch

Đóng góp xây dựng quê hương

Bên cạnh mục tiêu đổi mới sản xuất, nâng cao đời sống, nông dân Tịnh Biên cũng tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương. Giai đoạn 2022 - 2024, nông dân thị xã đóng góp công sức, chi phí làm đường giao thông nông thôn, tu sửa, nạo vét kênh, mương nội đồng. Kết quả, đã đóng góp làm mới trên 9km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, nâng cấp trên 24km đường giao thông, cùng hàng ngàn ngày công lao động.

“Trong phong trào đó, có thể kể đến những nông dân tiêu biểu như: ông Lê Thanh Long, Mai Nhựt Tồn, Võ Minh Đường, Nguyễn Văn Danh (xã Tân Lập); ông Trịnh Cu Ba (xã Vĩnh Trung); ông Chau Kunh Thea (xã An Hảo); ông Nguyễn Văn Túc (phường Tịnh Biên)... Họ đã tích cực vận động mọi người tham gia hàng ngàn ngày công lao động, đóng góp trên 12 tỷ đồng để mua xe chuyển bệnh miễn phí, xây dựng lộ giao thông nông thôn, thực hiện công tác an sinh xã hội… Qua đó, thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người nông dân Tịnh Biên, tạo sức lan tỏa về tinh thần xây dựng quê hương trong toàn thể hội viên, nông dân của thị xã” - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TX. Tịnh Biên Lý Thanh Tùng phân tích.

Góp phần tích cực vào công tác này, Chi hội nông dân khóm Núi Voi, (phường Núi Voi) đã hăng hái tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh tại địa phương. Chi hội trưởng Chi hội nông dân khóm Núi Voi Huỳnh Thị Như Ý cho biết: “Giai đoạn 2022 - 2024, khóm Núi Voi có 485 hộ nông dân đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi 3 cấp. Các hộ này đã đạt được những kết quả nổi bật trong mục tiêu tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất. Cùng với đó, còn tích cực tham gia đóng góp kinh phí, công sức vào việc xây dựng, nâng cấp hạ tầng nông thôn, như: Đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trường học, trạm y tế. Thực hiện công trình thắp sáng lộ nông thôn với kinh phí 45 triệu đồng; tham gia nâng cấp các tuyến kênh nội đồng với tổng chiều dài 4km; tổ chức 16 cuộc ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom 1,5 tấn chai lọ… góp phần làm thay đổi bộ mặt địa phương những năm qua”.

Nông dân khóm Núi Voi còn tích cực tham gia bảo hiểm y tế, chăm lo cho con em đến trường, vận động mọi người đăng ký tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khóm văn minh, bảo đảm an ninh trật tự địa phương… “Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân khóm Núi Voi đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tham gia các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, các hình thức kinh tế tập thể. Đặc biệt, sẽ tích cực vận động bà con tham gia vào phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần kiến thiết TX. Tịnh Biên ngày càng phát triển” - Chi hội trưởng Chi hội nông dân khóm Núi Voi Huỳnh Thị Như Ý xác định.

THANH TIẾN