Nông dân xã Định Hòa phất lên nhờ chăn nuôi

20/11/2025 - 05:00

 - Nhờ chăn nuôi, nhiều hộ nông dân Khmer trên địa bàn xã Định Hòa phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống.

Anh Quách Nhân vệ sinh bể nuôi lươn của gia đình. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Dám nghĩ, dám làm

Chúng tôi đến thăm mô hình nuôi lươn của gia đình anh Quách Nhân, ngụ ấp Hòa Thiện, xã Định Hòa. Mặc dù đã được giới thiệu sơ lược về mô hình từ trước nhưng chúng tôi vẫn bất ngờ khi tận mắt chứng kiến các bể nuôi lươn không bùn, với hàng ngàn con lươn bơi trong bể nước.

Anh Nhân luôn chịu khó tìm tòi thực hiện mô hình mới để phát triển kinh tế gia đình. Trong một lần tìm hiểu mô hình nuôi lươn không bùn trên mạng internet, anh quyết định chọn nuôi lươn làm hướng phát triển kinh tế. Dám nghĩ, dám làm và quyết tâm theo đuổi ước mơ làm giàu. Năm 2021, anh sử dụng số vốn tích góp hơn 100 triệu đồng sau nhiều năm đi làm, tận dụng đất quanh nhà để xây dựng bể nuôi lươn không bùn.

Thời gian đầu, anh Nhân tự bắt lươn giống ngoài đồng về nuôi và nhân giống. Anh tìm tòi, học hỏi trên mạng, tham khảo mô hình, học tập kinh nghiệm cách xây dựng bể, kỹ thuật nuôi lươn… Anh Nhân tự học cách ấp trứng lươn và đạt tỷ lệ đậu hơn 80%. Với sự cần mẫn chăm sóc, lươn sinh trưởng tốt và sinh sản thành công.

Khởi đầu khá thuận lợi, anh Nhân nhận thấy lươn dễ nuôi, phát triển mạnh, ít hao hụt. Để tăng số lượng, anh giữ lại con giống tiếp tục nuôi sinh sản. Từ 1 bể ban đầu, hiện anh có 4 bể nuôi lươn sinh sản và 6 bể nuôi lươn thương phẩm, tổng số hơn 20.000 con. Năm nay, anh dự kiến cung ứng hơn 30.000 con giống cho khách hàng và 1 tấn lươn thương phẩm.

Ổn định cuộc sống

Gần 5 năm gắn bó với mô hình nuôi lươn, anh Nhân tìm được đầu ra ổn định, tạo nguồn thu nhập bền vững cho gia đình. Sau 8 - 10 tháng nuôi, lươn có thể xuất bán, với giá từ 80.000 - 90.000 đồng/kg. Ngoài bán lươn thương phẩm, khoảng một năm nay, anh còn bán lươn giống. Tùy theo kích thước, lươn giống bán giá từ 2.000 - 3.000 đồng/con.

“Lươn dễ nuôi, dễ thích nghi, không tốn nhiều công chăm sóc và thời gian nuôi, đầu ra ổn định, giá cũng cao. Từ bán lươn thương phẩm và lươn giống, tôi có lợi nhuận 130 triệu đồng/năm. Nhờ nuôi lươn, kinh tế gia đình ngày càng khấm khá, cuộc sống ổn định, sung túc hơn. Thời gian tới, tôi tiếp tục mở rộng mô hình, xây thêm nhiều bể nuôi lươn thương phẩm và bán con giống”, anh Nhân chia sẻ.

Gia đình bà Thị Mỹ, ngụ ấp Hòa Thiện, xã Định Hòa cũng phất lên nhờ chăn nuôi. Ngoài làm ruộng, gia đình bà Mỹ có thêm thu nhập từ nuôi heo. Thời gian đầu, bà chỉ nuôi số lượng ít, cho sinh sản và giữ heo con để tái đàn. Từ nguồn giống này, bà nuôi tiếp thành heo thịt để bán, vừa chủ động được con giống vừa hạn chế dịch bệnh. Nhờ học hỏi kinh nghiệm và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi, lắp đặt hệ thống vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải, mô hình chăn nuôi heo của gia đình bà Mỹ ngày càng hiệu quả.

Hiện, gia đình bà Mỹ nuôi 10 heo mẹ, hơn 30 heo con để bán vào dịp Tết sắp tới. Ngoài ra, còn có 10 con heo khác chuẩn bị xuất bán. Bà Mỹ phấn khởi chia sẻ: “Chăn nuôi heo mang lại thu nhập khá. Hiện nay giá heo ổn định, đầu ra không còn bấp bênh như trước. Ngoài heo sinh sản và heo thịt, tôi còn bán heo giống, trừ chi phí, tôi lãi hơn 150 triệu đồng/năm, kinh tế ngày càng khấm khá”.

TIỂU ĐIỀN - PHẠM HOA