Để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cho sản phẩm trên cùng diện tích đất sản xuất cây trồng, một số nông dân trên địa bàn phường Mỹ Thới mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật cũng như mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong trồng lúa và bắp.
Là một trong những hộ tiên phong tham gia mô hình sản xuất lúa hữu cơ, ông Lê Hoàng Giang, ngụ khóm Tây Thạnh cho biết: “Sau khi được ngành khuyến nông địa phương khuyến khích áp dụng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, tôi chuyển 1,5ha trồng giống lúa truyền trống sang giống lúa TBR39 cùng thỏa thuận bao tiêu. Lúa thu hoạch đạt năng suất 6,2 tấn/ha, giá lúa 8.200 đồng/kg. Trừ chi phí, tôi lãi gần 31 triệu đồng/ha, cao nhiều hơn so với trước”.

Nông dân bón phân trên ruộng lúa bằng máy bay không người lái. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Theo người dân sản xuất lúa truyền thống, ngoài vụ đông xuân, vụ lúa hè thu và thu đông thường cho năng suất thấp hơn. Tuy nhiên, lúa sản xuất theo hướng hữu cơ lại chịu được thời tiết không thuận lợi nhưng năng suất, chất lượng đạt hiệu quả cao. Đây là tín hiệu vui cho nông dân khi có thêm mô hình sản xuất mới hiệu quả.
Nhiều nông dân khóm Tây Thạnh tham gia mô hình “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật từ khâu gieo sạ đến thu hoạch trong sản xuất lúa” trên diện tích 5ha. Sau gần 40 ngày xuống giống, nông dân đánh giá mô hình khả quan bởi cây lúa phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, ruộng sạch bệnh… Để mô hình hiệu quả, nông dân đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, nhất là mạnh dạn ứng dụng thiết bị bay không người lái trong gieo trồng, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm lượng nhân công vừa bảo vệ môi trường, tăng lợi nhuận và tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với công nghệ mới trong sản xuất. Ông Trần Minh Hùng, ngụ khóm Tây Thạnh chia sẻ: “Ứng dụng công nghệ trong sản xuất lúa giúp giảm lượng giống gieo sạ, tăng hiệu quả sử dụng phân hữu cơ, góp phần cải tạo đất và thúc đẩy cây lúa phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt, lúa ít bị đổ ngã trước khi thu hoạch, hạn chế thất thoát và giảm chi phí gặt”.
Bên cạnh ứng dụng mô hình sản xuất lúa theo hướng công nghệ, mô hình trồng bắp ngọt theo hướng hữu cơ tại khóm Thới An A, phường Mỹ Thới được nông dân trên địa bàn áp dụng thực hiện từ đầu tháng 6/2025. Sau thời gian thực hiện, mô hình hiệu quả, trái bắp to, hạt bắp vàng đẹp, bóng, dày cùi, thẳng hàng, ngon mềm và ngọt…
Anh Võ Văn Khải trồng 5.000m2 bắp ngọt giống Honey10 theo hướng hữu cơ. Sau hơn 2 tháng, anh bắt đầu thu hoạch. Anh Khải cho biết: “Giá bắp ngọt cao hơn bắp thường từ 2.000 - 3.000 đồng mỗi trái. Trừ chi phí, tôi lãi hơn 6 triệu đồng”.

Nông dân thu hoạch bắp ngọt trồng theo hướng hữu cơ. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Với mục tiêu phát triển nông nghiệp phù hợp tình hình thực tế của địa phương, cấp ủy, chính quyền phường Mỹ Thới tiếp tục tăng cường các giải pháp để tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả nhằm tạo đột phá về năng suất cho nông dân. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới Vương Mai Trinh, ngành nông nghiệp tiếp tục đồng hành hỗ trợ nông dân, nhân rộng mô hình; tăng cường công tác tuyên truyền để nông dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp. Đây là tiền đề quan trọng góp phần từng bước đưa nông dân hướng đến nền sản xuất nông nghiệp thông minh, hiện đại.
Việc triển khai các mô hình sản xuất áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp nông dân nâng cao chất lượng cho các loại cây trồng mà còn góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh đầu ra của từng sản phẩm; đồng thời việc thay đổi phương thức canh tác, sản xuất cây trồng theo hướng hữu cơ của người dân giúp sản phẩm chất lượng, an toàn hơn cho sức khỏe người tiêu thụ…
NGUYỄN HƯNG