Nữ lãnh đạo trẻ làm theo lời Bác

04/12/2023 - 06:21

 - Thuộc thế hệ 8X, chị Đỗ Thị Kim Yến (Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang) vừa đóng góp cho doanh nghiệp về mặt chuyên môn, vừa tích cực tham gia phong trào công đoàn, mang lại giá trị thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người lao động (NLĐ).

Chị Yến trao quà cho đoàn viên khó khăn

Rất bận rộn công việc chuyên môn, nhưng chị Yến luôn dành thời gian để học tập và phát triển bản thân. Theo chị, những bài học, mẩu chuyện kể về Bác Hồ kính yêu luôn luôn sâu sắc, để lại nhiều bài học, triết lý cuộc sống. Góp nhặt kiến thức, kèm thêm trải nghiệm khi tham gia phong trào thiện nguyện giúp chị ngày càng hoàn thiện bản thân.

Thời gian qua, chị Yến cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn; tham mưu thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW bằng việc làm cụ thể, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng vị trí công tác. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên, NLĐ trong Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang tăng cường ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc, tạo được lòng tin trong khách hàng, đối tác kinh doanh, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Chị tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc công ty chính sách, định hướng lớn, chị tổ chức quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới để kích cầu du lịch, tăng doanh thu cho Khu du lịch Lâm Viên núi Cấm, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, đạt hiệu quả cao.

Song song đó, công ty bổ sung các hạng mục mới, như: Đầu tư xe ôtô điện phục vụ khách, mô hình vườn nho và táo đạt tiêu chuẩn organic về sinh thái, sạch, an toàn, vườn dược liệu và các loại cây ăn trái trong khu du lịch; chỉnh trang, làm mới cánh đồng hoa, vườn cây chà là; đang xin phép UBND tỉnh xây dựng Nhà hàng Sunrise Palace tại TP. Châu Đốc...

Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn, chị Yến thường xuyên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, kịp thời đề xuất, phối hợp giải quyết khó khăn trong thực hiện chế độ chính sách, tích cực vận động NLĐ thực hiện nội quy, quy chế của công ty, thỏa ước lao động tập thể. Hơn 300 triệu đồng được Ban Giám đốc Công ty dành ra chăm lo cho NLĐ, gia đình chính sách, đóng góp công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Mỗi khi chia sẻ, giúp đỡ được anh chị em trong công đoàn, thấy họ vui, tôi cũng vui lây. Không phải chỉ là nhiệm vụ, mà đó còn là tình thương, “sứ mệnh” bản thân luôn mong muốn chia sẻ, giúp đỡ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là nữ công đoàn viên một mình nuôi con nhỏ, chăm lo con đến trường. Chiếc xe đạp, tập sách, thẻ bảo hiểm y tế, học bổng tuy đơn giản, nhưng có thể nâng đỡ học sinh đến trường, giúp các em có được nghề nghiệp ổn định hơn trong tương lai” - chị Yến chia sẻ.

Thời gian tới, chị Yến sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tích cực sáng tạo, đổi mới, nâng chất hoạt động công đoàn doanh nghiệp. Cùng với đó là tiếp tục cùng tập thể công ty nhân rộng lòng nhân ái, tích cực sẻ chia với mảnh đời bất hạnh trong lúc ốm đau hoạn nạn, giúp đỡ cụ già bán vé số trong đêm giao thừa, nâng bước các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường…

Với chị, đó là cách “trả ơn” cuộc đời tốt nhất. Mỗi người bằng khả năng của mình, hãy luôn gieo mầm, rộng mở tình yêu thương giữa người và người, với quê hương, đất nước như Bác Hồ kính yêu đã từng dạy.

NGỌC GIANG