Núi Voi ngày mới!

06/09/2022 - 04:28

 - Thành lập từ năm 2003, xã Núi Voi (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) phấn đấu trở thành xã nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện, đang tiếp tục chặng đường phát triển của mình. Những đổi thay của Núi Voi hôm nay là minh chứng cho sự nỗ lực, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong mục tiêu kiến thiết vùng căn cứ địa cách mạng năm nào.

Được tách ra từ thị trấn Chi Lăng, xã Núi Voi thuộc diện “sinh sau” ở huyện miền núi Tịnh Biên. Tuy nhiên, về Núi Voi hôm nay sẽ thấy  tuyến đường nhựa thẳng tắp, mái trường khang trang với bao em thơ cắp sách tới trường, cầu bê-tông kiên cố cho xe cộ lưu thông dễ dàng. Điểm sinh hoạt giải trí, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư xây dựng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Núi Voi Đỗ Minh Sang cho biết: “Sự quyết tâm, đoàn kết của hệ thống chính trị địa phương qua các thời kỳ đã từng bước xây dựng, phát triển Núi Voi trở thành xã NTM như hôm nay. Sau chặng đường 19 năm hình thành và phát triển, Núi Voi đạt được những kết quả đáng trân trọng. Điều đó khẳng định rằng, khi ý Đảng và lòng dân cùng hòa làm một, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, hướng tới thành tựu to lớn! Truyền thống ấy đã được bao thế hệ người dân hun đúc trong thời kỳ kháng Pháp, chống Mỹ, tiếp tục phát huy trong chặng đường kiến thiết xã NTM Núi Voi hôm nay”.

Những năm đầu thành lập, hoạt động sản xuất nông nghiệp tại xã Núi Voi khá phát triển, khi nông dân mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật và cơ giới hóa vào đồng ruộng. Bên cạnh các lĩnh vực dịch vụ, thương mại và tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển, tạo tiền đề cho quá trình “chuyển mình” của địa phương sau này.
Từ những nỗ lực không mệt mỏi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Núi Voi vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba với thành tích “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005-2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”. Đặc biệt, Núi Voi chính thức được công nhận là xã NTM đầu tiên của huyện Tịnh Biên năm 2015 trong niềm vui, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tịnh Biên Bùi Thiện Tâm nhớ lại: “Ý tưởng ban đầu của chúng tôi khi tách một phần thị trấn Chi Lăng để thành lập xã Núi Voi là phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, thành tựu hôm nay đã vượt xa mong đợi ban đầu, biến vùng đất nằm dưới chân núi Voi trở thành khu vực mua bán sầm uất, nhộn nhịp trong diện mạo của xã NTM. Điều đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Núi Voi tiếp tục phấn đấu để xây dựng đời sống văn minh đô thị, cùng đóng góp vào mục tiêu phấn đấu lên thị xã của huyện Tịnh Biên”.

Nhằm tiếp tục xây dựng, phát triển quê hương, xã Núi Voi xác định nông nghiệp là nền tảng để phát triển thương mại, dịch vụ; tiếp tục quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương; phấn đấu giảm hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, tiến tới xây dựng xã thành phường khi có điều kiện.

Với mục tiêu đó, Đảng ủy xã Núi Voi phấn đấu thực hiện các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chỉnh trang vỉa hè, phát triển hệ thống giao thông chính của xã. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ưu tiên áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề phục vụ thương mại, du lịch địa phương và vùng lân cận.

Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục nâng chất và hoàn thiện tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM, phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao và tiến tới trở thành phường khi đủ điều kiện. Đồng thời, địa phương thực hiện tốt chương trình VNSat, hoàn chỉnh hệ thống tưới tiêu, từng bước phát triển sản xuất 3 vụ, xen canh hoa màu ở các tiểu vùng có điều kiện trên địa bàn. Tăng cường lập và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; mở rộng, chỉnh trang, sắp xếp chợ Núi Voi đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, quan tâm nguồn hàng hóa thu hút khách du lịch…

“Kế thừa truyền thống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Núi Voi tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực khắc phục khó khăn để tô điểm cho diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, luôn thấm nhuần tư tưởng đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương, cùng chung tay xây dựng quê hương Núi Voi ngày càng đổi mới” - Bí thư Đảng ủy xã Núi Voi Đỗ Minh Sang khẳng định.

THANH TIẾN