Nuôi biển khá lên

05/05/2026 - 05:00

 - Phát triển nuôi cá lồng bè, nhiều hộ dân ở xã đảo Tiên Hải (quần đảo Hải Tặc) có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, từng bước ổn định cuộc sống.

Ở xã Tiên Hải, ngoài nghề truyền thống lặn biển, câu mực, lưới cào… người dân địa phương còn đóng lồng bè nuôi cá. Ông Trần Văn Lợi, ngụ xã Tiên Hải cho biết, trước đây gia đình ông sinh sống chủ yếu bằng nghề lặn và đánh bắt hải sản trên biển. Những năm gần đây, nguồn lợi hải sản dần cạn kiệt nên ông đầu tư đóng lồng bè nuôi cá mú, cá bớp và ốc hương. “Từ khi chuyển sang nuôi cá lồng bè, thu nhập của gia đình tôi ổn định hơn. Đến nay tôi có 2 bè nuôi cá mú, cá bớp, cá chuộng, sản lượng ước đạt hơn 1,5 tấn, cộng thêm ốc hương, mỗi năm lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng”, ông Lợi nói.

Ông Trần Văn Lợi cho cá lồng bè ăn. Ảnh: PHẠM HIẾU

Không riêng ông Lợi, nhiều hộ dân trên đảo cũng mạnh dạn đầu tư vào mô hình nuôi biển. Ông Thạch Văn Xuyên, ngụ xã Tiên Hải chia sẻ, quần đảo Hải Tặc có vùng biển kín gió, độ mặn ổn định, nguồn nước cơ bản ít bị ô nhiễm là điều kiện lý tưởng cho nghề nuôi biển. “Sau nhiều năm nuôi cá lồng bè, gia đình tôi mở rộng lên 8 lồng bè nuôi. Nghề này quan trọng nhất là nguồn nước, nếu môi trường nước ổn định thì cá ít hao hụt, người nuôi cá có lãi hơn. Tính ra thu nhập và cuộc sống ổn hơn đi đánh bắt ngoài khơi”, ông Xuyên nói.

Theo người dân nuôi cá lồng bè, các loại cá biển như cá mú, bớp, chim, chuộng, nuôi khoảng 10 - 12 tháng có thể xuất bán, giá dao động từ 120.000 - 240.000 đồng/kg tùy loại cá và thời điểm. Đầu ra khá ổn định, thương lái đến mua tận bè. Làm nghề này cực nhưng bù lại thu nhập khá. Nếu chăm sóc tốt, một lồng bè cá có thể cho lãi vài chục đến trăm triệu đồng/vụ. Không chỉ nuôi theo phương pháp truyền thống, nhiều hộ dân đã bắt đầu áp dụng kỹ thuật mới, chú trọng vệ sinh môi trường và đa dạng hóa đối tượng nuôi. Một số mô hình kết hợp nuôi biển với du lịch trải nghiệm đang được thử nghiệm, mở ra hướng phát triển kinh tế mới.

Theo Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Tiên Hải Nguyễn Công Tước, thời điểm năm 2000, địa phương chỉ có vài hộ dân nuôi cá lồng bè. Sau này mô hình hiệu quả nên bà con ở đảo tập trung nuôi nhiều. “Chúng tôi có kế hoạch phối hợp tập huấn nuôi cá lồng bè trên biển, kỹ thuật lựa chọn cá giống khỏe, cho cá ăn đúng cách và phòng, chống dịch bệnh, giúp người dân nâng cao tay nghề, hạn chế hao hụt sản lượng cá nuôi. Ngoài ra, địa phương sẽ tìm thêm các loài nhuyễn thể khác như hàu sữa, vẹm xanh để người dân nuôi thêm, góp phần tăng thu nhập”, ông Tước nói.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Hải Mai Quốc Thắng cho biết, địa phương định hướng nuôi biển là ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2025, địa phương có sản lượng cá mú, cá bớp thương phẩm ước đạt hơn 821 tấn. Xã khuyến khích bà con tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã để tạo chuỗi liên kết ổn định đầu ra. Tuy nhiên, nghề nuôi biển cũng đối mặt với không ít thách thức như biến động giá, dịch bệnh, thời tiết bất thường. “Chúng tôi tăng cường liên kết với doanh nghiệp, nhà hàng du lịch trên đảo để phục vụ du khách, giảm bớt trung gian, nâng cao lợi nhuận cho người dân. Xã đang quy hoạch chi tiết vùng nuôi và hướng dẫn bà con làm thủ tục giao mặt nước biển để đảm bảo khu vực nuôi lâu dài, ổn định”, ông Thắng nói.

PHẠM HIẾU