
Ông Chau Kim Dương có được kinh tế ổn định từ mô hình nuôi bò sinh sản. Ảnh: ĐỨC TOÀN
“Con bò” là đầu cơ nghiệp
Trước đây, gia đình ông Chau Kim Dương, ngụ ấp Tô Trung thuộc diện khó khăn, tài sản quý giá nhất chỉ có 2 con bò sinh sản. Thay vì bán để trang trải cuộc sống, ông Dương quyết định giữ lại, xem đó là nguồn vốn khởi đầu cho hành trình làm kinh tế. Nhận thấy điều kiện địa phương thuận lợi cho chăn nuôi, ông mạnh dạn đăng ký tham gia mô hình kinh tế hộ do Hội Nông dân xã Tri Tôn phát động. Phòng Giao dịch Tri Tôn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ ông vay 50 triệu đồng ưu đãi. Từ nguồn vốn này, ông đầu tư thêm bò giống, xây dựng chuồng trại kiên cố, từng bước mở rộng quy mô theo hướng chăn nuôi bền vững.
Không nhiều kinh nghiệm, ông Chau Kim Dương chủ động tham gia các lớp tập huấn, kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản do ngành chuyên môn tổ chức. Ông học cách chăm sóc, phối giống, phòng bệnh và tận dụng nguồn thức ăn sẵn có để giảm chi phí. Chuồng bò luôn được vệ sinh sạch sẽ. Trong quá trình chăn nuôi, ông còn tận dụng rơm rạ sau thu hoạch, cỏ tự nhiên và phụ phẩm nông nghiệp nên giảm đáng kể chi phí.
Ông Chau Kim Dương chia sẻ: “Ban đầu tôi lo lắm, sợ nuôi không hiệu quả. Nhờ kiến thức học được và kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi nên đàn bò phát triển tốt, đẻ đều, ít bệnh. Mỗi năm, tôi bán 2 - 4 bê con và 2 - 3 con bò sinh sản, thu về khoảng 270 - 300 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình tôi sửa nhà, mua sắm vật dụng và lo cho con học hành”.
Hiện nay, ông Chau Kim Dương nuôi 12 con bò sinh sản, nhiều con đang chuẩn bị sinh lứa tiếp theo. Ngoài việc chăn nuôi, ông còn chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn hội viên cách chọn giống, phòng bệnh và tận dụng nguồn cỏ sẵn có. Nhờ tinh thần tương trợ, ông được bà con trong phum, sóc quý mến, xem là “người truyền lửa” cho phong trào chăn nuôi bò sinh sản.
Lan tỏa mô hình
Không riêng ấp Tô Trung, mô hình chăn nuôi bò sinh sản còn phát triển mạnh mẽ sang nhiều ấp khác của xã Tri Tôn. Tiêu biểu là gia đình ông Chau Si Nane, hội viên nông dân ấp Tô Thuận. Trước đây, gia đình ông chỉ có 5 công đất trồng lúa. Đất ít, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khí hậu nên thu nhập bấp bênh, đời sống ông gặp nhiều khó khăn. Được Hội Nông dân xã hướng dẫn, ông Chau Si Nane mạnh dạn vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời chuyển sang trồng cỏ và nuôi bò sinh sản.
Sau gần 5 năm, mô hình này mang lại hiệu quả cao cho gia đình. “Nhờ được hỗ trợ vốn và tập huấn kỹ thuật, tôi tự tin mở rộng quy mô. Bò sinh sản đều, ít bệnh, thu nhập tăng rõ rệt. Tôi dự định tăng số lượng bò thêm 2 - 3 con”, ông Chau Si Nane chia sẻ thêm.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Tri Tôn Lâm Hữu Hạnh cho biết, mô hình chăn nuôi bò sinh sản phát triển mạnh nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân xã và Ngân hàng Chính sách xã hội. Nguồn vốn hỗ trợ kịp thời, hội viên và nông dân sử dụng đúng mục đích, mang lại kết quả khả quan. Hội không chỉ hỗ trợ hội viên vay vốn mà còn tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh, phối giống và xử lý môi trường chăn nuôi. Nhờ đó, nhiều hộ đã tự tin làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Mô hình kinh tế của ông Chau Kim Dương, Chau Si Nane và nhiều hội viên khác đã chứng minh rằng, nguồn vốn chính sách nếu được sử dụng đúng hướng, kết hợp với tinh thần lao động cần cù, hoàn toàn có thể tạo ra giá trị bền vững. “Chúng tôi tin rằng, khi nông dân có kiến thức, có vốn và có niềm tin thì con đường làm giàu trên chính mảnh đất quê hương không còn xa”, ông Lâm Hữu Hạnh khẳng định.
Thời gian tới, Hội Nông dân xã Tri Tôn tiếp tục mở rộng mô hình ra các ấp còn lại. Bên cạnh đó, khuyến khích hộ nuôi áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, ứng dụng chăn nuôi an toàn sinh học và liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, hợp tác xã. Mục tiêu là tạo ra chuỗi giá trị khép kín, đảm bảo đầu ra ổn định cho người chăn nuôi.
ĐỨC TOÀN