Ở tù vì cấu kết đưa người “vượt biên” trái phép

22/07/2022 - 07:32

 - Lợi dụng việc thông thạo địa hình khi sinh sống tại khu vực biên giới, Trần Văn Cường (sinh năm 1992, ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã cấu kết với đối tượng quen biết, lén lút tổ chức đưa nhiều người “vượt biên” trái phép để hưởng lợi bất chính. Tuy nhiên, quần chúng nhân dân địa phương đã giúp cơ quan chức năng phát hiện hành vi phạm pháp của Cường.

Bị cáo Cường xin rút kháng cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

Khoảng 22 giờ ngày 21/7/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp nhận nguồn tin qua điện thoại cho biết, có 3 đối tượng xuất phát từ TP. Cần Thơ đến huyện An Phú để xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Lực lượng tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin trên. Khoảng 4 giờ sau, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng bắt quả tang Cường đang có hành vi tổ chức đưa Trần Văn Sơn, Hoàng Thị Dung và Nông Văn Quyết (cùng ngụ ngụ tỉnh Lào Cai) từ xe ôtô xuống vỏ lãi để xuất cảnh trái phép sang Campuchia, tại khu vực bờ sông thuộc ấp Phú Mỹ (xã Phú Hội, huyện An Phú).

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định: Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 21/7/2021, Cường nhận cuộc gọi của đối tượng tên Tài ở xã Nhơn Hội (huyện An Phú, chưa rõ nhân thân, lai lịch, quen biết trước đó khoảng 3 tháng ở Campuchia) thuê đưa 5 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá 200.000 đồng/người. Do là người địa phương, rành đường và muốn có tiền tiêu xài nhanh chóng, Cường đồng ý.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Tài điều khiển vỏ lãi đến bến sông gần nhà (ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội) và đi bộ lên bờ, điện thoại kêu Cường đi rước khách. Cường lấy xe gắn máy chạy đến chỗ Tài đang chờ, đưa Tài điều khiển xe chở đến khu vực cửa hàng bán vật tư nông nghiệp thuộc ấp Phú Mỹ thì dừng lại. Tài kêu Cường xuống xe đứng đợi, lấy xe tiếp tục chạy đi để canh đường và đón khách.

Khoảng 2 giờ ngày 22/7/2021, Tài chạy xe trở lại, có dẫn theo xe ôtô 7 chỗ. Đến nơi, Tài kêu Cường dẫn Sơn, Quyết và Dung (trong xe ôtô vừa đến) xuống bến sông nơi đậu vỏ lãi thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Riêng Tài bỏ lại xe môtô của Cường và bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngoài ra, Cường còn khai nhận, khoảng 0 giờ (không rõ ngày) trước đó 1 tuần, bằng cách thức trên, Tài cùng Cường tổ chức cho 2 người (1 nam, 1 nữ không rõ địa chỉ) xuất cảnh trái phép sang Campuchia, Cường được Tài trả tiền công 500.000 đồng. Ngày 29/7/2021, Cường bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Quá trình điều tra, Cường khai nhận hành vi phạm tội như nội dung vụ án đã nêu. Ngoài ra, Thắng trình bày, khoảng 21 giờ ngày 20/7/2021, anh được đối tượng tên Tài gọi điện thoại thuê chở 5 người, giá 1,5 triệu đồng. Khoảng 9 giờ ngày 21/7/2021, Thắng điều khiển xe ôtô 7 chỗ từ quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ) đến phường Rạch Sỏi (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để chở 5 người khách trên đến TP. Châu Đốc.

Trên đường đi, Thắng dò hỏi thì được biết 5 khách trên định sang Campuchia. Thấy nghi ngờ vì đang bùng phát dịch COVID-19, biên giới đóng cửa, có khả năng 5 khách này bị dụ dỗ gạt bán sang Campuchia, nên Thắng động viên họ trình báo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh An Giang), đồng thời chở họ về nhà nghỉ của Thắng tại TP. Cần Thơ. Sau đó, Thắng chở Sơn, Quyết, Dung đến huyện An Phú. Trên đường đi, Tài hướng dẫn Thắng chở đến địa điểm theo yêu cầu của Tài. Đến điểm hẹn tại khu vực ấp Phú Mỹ, Cường tổ chức cho Sơn, Quyết, Dung xuống vỏ lãi để xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Sau khi kết thúc quá trình điều tra, Cường bị Tòa án nhân dân huyện An Phú đưa ra xét xử sơ thẩm công khai. Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến gì về kết luận giám định kỹ thuật số về dữ liệu điện tử trong điện thoại bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phù hợp với lời khai của bị cáo và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi bị cáo Cường không chỉ gây nguy hiểm cho xã hội, mà còn trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh nói riêng, đến trật tự an toàn xã hội nói chung; vi phạm quy định của Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Vì vậy, cần phải bị xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục chung trong xã hội. Cường bị xử phạt 3 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo Khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự. Sau đó, Cường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới để xem xét, tòa án phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.

NGUYỄN HƯNG