(2).jpg)
Các hoạt động vệ sinh, chỉnh trang Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đang được khẩn trương thực hiện. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Giám đốc Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh Nguyễn Văn Nhiên cho biết, ngày 27/2, Trung tâm Di sản Thế giới xác nhận hồ sơ đề cử của Việt Nam đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và chuyển giao cho ICOMOS thực hiện quy trình đánh giá. ICOMOS vừa thông báo cử Giáo sư Rima Hooja - chuyên gia ICOMOS Ấn Độ đến An Giang thực hiện nhiệm vụ đánh giá thực địa từ ngày 17 - 27/8.
Nhằm tạo sự cộng hưởng mạnh mẽ với công tác thẩm định thực địa, Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức Tuần lễ Di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê năm 2026. Tuần lễ diễn ra từ ngày 17 - 25/8 tại không gian chính là Khu di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê. Tâm điểm của chuỗi hoạt động là chương trình “Giáo dục di sản” và nhiều hoạt động được triển khai trong thời gian diễn ra tuần lễ di sản. Giám đốc Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh Nguyễn Văn Nhiên chia sẻ: “Các hoạt động là dịp cho tất cả chúng ta chiêm nghiệm về một nền văn minh rực rỡ, hướng đến giáo dục di sản, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Óc Eo trong hành trình tiến tới ghi danh di sản thế giới”.
Trước đó, khảo sát thực tế tại Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê và làm việc với Ban điều hành xây dựng hồ sơ đề cử Di sản thế giới, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chỉ đạo: “Các sở, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, triển khai các nhiệm vụ theo cơ chế “luồng xanh”, việc hôm nay không để sang ngày mai, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện. Đối với 16 đầu công việc trọng tâm chuẩn bị đón đoàn chuyên gia ICOMOS phải triển khai với tinh thần khẩn trương nhất, tuyệt đối không được kéo dài thời gian so kế hoạch”.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo và chính quyền địa phương phải khẩn trương chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khuôn viên di tích thông thoáng; chủ động trồng các loại hoa rực rỡ, dễ chăm sóc dọc các tuyến đường dẫn vào di tích. Đồng thời, cần tăng cường lắp đặt các biển cam kết bảo vệ di tích; vận động các hộ dân xung quanh treo biển cam kết nhỏ tại gia đình bằng 2 ngôn ngữ Việt - Anh với nội dung: “Gia đình cùng cộng đồng Óc Eo - Ba Thê chung tay bảo vệ di sản”, có tích hợp số điện thoại công an địa phương để xử lý kịp thời các vấn đề an ninh, trật tự.
Tại hội nghị phối hợp thực hiện các hoạt động tiếp đón chuyên gia Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế, Giám đốc Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo và đại diện chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan thảo luận, phân vai trò cụ thể để gắn kết các nguồn lực. Theo đó, Ban Quản lý Di tích đề nghị ngành giáo dục địa phương phối hợp đẩy mạnh phong trào “Trường học di sản”, khuyến khích các trường đại học, cao đẳng đưa Óc Eo - Ba Thê thành trở thành “giảng đường mở” thông qua các dự án nghiên cứu và số hóa tư liệu. Các tổ chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh xung kích trong chiến dịch tình nguyện “Di sản Óc Eo xanh, sạch, đẹp” nhằm giữ gìn cảnh quan môi trường xung quanh khu di tích.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Óc Eo Lê Văn Đà cho rằng: “Các sở, ngành cùng Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo cần tiến hành khảo sát trước 3 địa điểm tiềm năng để bố trí không gian đón tiếp chuyên gia ICOMOS sang đánh giá thực địa hồ sơ đề cử. Việc chuẩn bị sớm và bố trí không gian rộng rãi, trực quan giúp đoàn chuyên gia có góc nhìn ấn tượng và đánh giá tốt về hoạt động của di tích”.
Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo và các đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai 16 đầu công việc quan trọng, trong đó trọng tâm là tu bổ các điểm di tích, hoàn thiện hệ thống bảng thuyết minh, chỉnh trang cảnh quan, sắp xếp lại kho lưu trữ hiện vật, tổ chức trưng bày mới Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo và nâng cấp các điều kiện phục vụ công tác đón tiếp, làm việc với chuyên gia ICOMOS.
PHƯƠNG LAN