Ông Hồ Văn Ức hết lòng với hoạt động hội nông dân

24/05/2022 - 06:00

Phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã Phú Lộc (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) được kết quả đáng phấn khởi như ngày hôm nay, có một phần đóng góp của ông Hồ Văn Ức (Chủ tịch Hội Nông dân xã).

Ông Hồ Văn Ức (phải) thăm mô hình chăn nuôi trên địa bàn

Một trong những đóng góp quan trọng của ông Hồ Văn Ức cho công tác hội là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nông dân chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Trong sản xuất, bà con luôn lấy chất lượng sản phẩm, lợi nhuận sau mỗi vụ mùa làm thước đo giá trị của quá trình sản xuất. Không chạy theo năng suất, số lượng như trước đây, 296 hội viên Hội Nông dân xã Phú Lộc đã biết tính toán, cân đối, hoạch định cho quá trình sản xuất.

Bà con chủ động hơn trong liên kết với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm do mình làm ra, góp phần nâng cao đời sống nông hộ. Hiện, thu nhập bình quân trên đầu người của địa phương đạt 70 triệu đồng/người/năm. Nhiều nông dân sống được với nghề nông, nhờ sản phẩm làm ra tiêu thụ dễ dàng, giá cả cao. Đồng thời, ông còn làm tốt 5 nhiệm vụ của công tác hội và phong trào nông dân, như: Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân xây dựng lối sống lành mạnh, có lòng yêu nước, có tinh thần tự lực, tự cường, có khát vọng vươn lên…

Là đảng viên, trưởng thành từ quân nhân, nhiều năm tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Lộc, ông Hồ Văn Ức luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, “nói đi đôi với làm”, làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Cụ thể, những năm qua, ông cùng đơn vị xuống từng ấp, đến từng hội viên tìm hiểu cách thức làm ăn, vận động, định hướng cho họ làm giàu. Từ mô hình nhân giống lúa xác nhận, chăn nuôi dê (mang tính tương trợ cộng đồng), trồng xoài keo, xoài cát Hòa Lộc xuất khẩu, đến nuôi cá chình, cua đinh, ba ba… ông đều theo dõi để giúp bà con.

“Ông Ức rất năng nổ, chịu khó đi thăm đồng, ngồi bờ ruộng cùng nông dân, tham quan mô hình chăn nuôi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tìm hiểu tình hình sản xuất. Bà con nào gặp khó về kỹ thuật thì ông chia sẻ để nâng cao hiểu biết. Ai thiếu vốn, ông tìm nguồn hỗ trợ. Ai khó về đầu ra của nông sản, ông tìm cách liên kết với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Chính vì vậy, ông luôn được bà con tín nhiệm, tin tưởng” - bà Lê Thị Thúy Hằng (Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lộc) chia sẻ.

Thời điểm dịch bệnh COVID-19 xảy ra, trong vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương, ông Hồ Văn Ức sử dụng zalo, thông tin tình hình diễn biến của dịch bệnh đến từng hội viên, đề nghị hội viên vận động người thân của mình “ai ở đâu ở đó”, hạn chế di chuyển về địa phương nhằm tránh dịch bệnh lây lan.

“Từ khi tham gia cách mạng đến nay, dù ở bất cứ vị trí nào, tôi luôn phấn đấu làm tốt nhiệm vụ được giao, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ, giúp nông dân, bà con hàng xóm làm niềm vui trong cuộc sống. Việc nào cũng quan trọng, làm tốt việc nhỏ là góp sức cùng tập thể rồi” - ông Hồ Văn Ức chia sẻ.

“Từ khi ông Hồ Văn Ức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Nông dân xã đến nay, phong trào trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo ra đời, góp phần cổ vũ cho phong trào tái cơ cấu nông nghiệp tại địa phương. Mô hình chăn nuôi dê; trồng xoài xuất khẩu, đưa khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng, chăn nuôi là một điển hình. Đóng góp của ông góp phần giúp xã Phú Lộc sớm hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ xã đã đề ra” - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc Phan Thế Truyền khẳng định.

MINH HIỂN