Ông Ngô Công Thức đắc cử Chủ tịch HĐND huyện An Phú

02/07/2021 - 12:13

 - Sáng 2-7, HĐND huyện An Phú (tỉnh An Giang) khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét quyết định các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện An Phú.

Bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện An Phú

Chúc mừng Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND huyện An Phú khóa VII 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức chúc mừng Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Biểu quyết thông qua các nội dung kỳ họp

 

Kỳ họp đã thông qua kết quả bầu cử đại biểu HĐND và xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện An Phú  khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026); báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc các ứng viên đại biểu HĐND) thông qua Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND huyện (khóa VII); kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2021…

Đồng thời, tiến hành bầu chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức đắc cử Chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Văn Rồng tái đắc cử Thường trực HĐND huyện và giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Minh Thuận đắc cử Trưởng ban Kinh tế - Xã hội; ông Nguyễn Huy Cường tái đắc cử Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội; ông Nguyễn Đức Hiền đắc cử Trưởng ban Pháp chế; bà Trần Thị Bé Hồng tái đắc cử Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện… và thông qua số lượng ủy viên các Ban HĐND huyện. 

Ông Trần Hòa Hợp tái đắc cử Chủ tịch UBND huyện; ông Lê Thanh Phương tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND huyện; bầu 14 Ủy viên UBND huyện và 22 thành viên Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ngô Công Thức, cho biết,  Thường trực HĐND huyện sẽ nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê chuẩn theo quy định của pháp luật; sớm ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu HĐND huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026), phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Nâng chất quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ của chính quyền địa phương. UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn tới...

Tin, ảnh: HỮU HUYNH