Pháp triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle tới Trung Đông

17/01/2020 - 18:54

Pháp sẽ triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle và nhóm tác chiến tới hỗ trợ chiến dịch quân sự của Pháp ở Trung Đông.

Tổng thống Pháp Macron hôm qua (16/1) cho biết, Pháp sẽ triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle và nhóm tác chiến tới hỗ trợ chiến dịch quân sự của Pháp ở Trung Đông trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4/2020.



Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: CNBC.

Trong bài diễn văn Năm mới trước các binh sỹ Pháp ở căn cứ quân sự Orleans, Tổng thống Macron cho biết: “Cam kết cuả chúng tôi trên nhiều mặt trận là rất mạnh mẽ. Ở Cận Trung Đông và Trung Đông, bất chấp những biến đổi bất thường của khu vực, Quân đội Pháp cam kết với Chiến dịch Chammal, theo đuổi các chiến dịch tác chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tuy IS không còn lãnh thổ nhưng mối đe dọa vẫn còn theo một hình thức khác, hoạt động ngầm”.

Việc triển khai diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ và Pháp lo ngại cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể bị suy yếu. Theo Tổng thống Macron, sự hiện diện của Pháp ở khu vực là cần thiết để chống khủng bố, đặc biệt tại Lebanon và Vịnh Arab, vịnh Persian.

Theo VOV