Phát hiện thêm 1 chuyên gia dầu khí người Nga mắc bệnh COVID-19

20/07/2020 - 21:00

Việt Nam đã ghi nhận 384 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 360 trường hợp đã khỏi bệnh, còn 19 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.


Nhân viên y tế kiểm tra danh sách chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Chiều 20-7, Bộ Y tế thông báo phát hiệm thêm 1 chuyên gia người Nga mắc COVID-19.

Ca bệnh 384 (BN384): Bệnh nhân nam, 27 tuổi, quốc tịch Nga, là chuyên gia dầu khí.

Ngày 11-7-2020, bệnh nhân từ Liên bang Nga về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay IO4405, được cách ly tập trung tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngay sau khi nhập cảnh.

Ngày 13-7-2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với SAR-CoV-2. Ngày 18-7-2020, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau họng, đau lưng, được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả vào ngày 20-7-2020 cho thấy bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2.

Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Trước đó, cơ quan y tế đã ghi nhận 9 ca dương tính trên chuyến bay nói trên được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đó là các bệnh nhân: BN360 (nam, 34 tuổi); BN362 (nam, 34 tuổi); BN363 (nam, 33 tuổi).

Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 384 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 360 trường hợp đã khỏi bệnh, còn 19 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 4 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 1 ca.

Tính từ 6 giờ ngày 16-4 đến 18 giờ ngày 20-7 là 95 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18 giờ ngày 20-7: Việt Nam có tổng cộng 244 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 11.697 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 141 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 10.486 người, cách ly tại nhà/nơi lưu trú: 1.070 người.

Theo PV (Vietnam+)