Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

27/11/2023 - 15:20

 - Vừa qua, MTTQ các cấp đã phối hợp các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 trang trọng, với các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu dân cư. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn tổ chức ngày hội đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Theo UBMTTQVN tỉnh, 100% khóm, ấp trong tỉnh đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, với 74.964 người dự; 712/879 khóm, ấp tổ chức cả phần lễ và phần hội (đạt 81%); 22 xã, phường, thị trấn tổ chức phần hội cho các khóm, ấp trên địa bàn về tham dự (đạt 14,1%). Các khóm, ấp trong tỉnh chọn chủ đề ngày hội xoay quanh các nội dung, như: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công; quyết tâm bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; quyết tâm xây dựng nông thôn mới; quyết tâm xây dựng đô thị văn minh; giữ vững an ninh trật tự; giảm nghèo bền vững… Bên cạnh đó, các khóm, ấp còn tổ chức sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và các trò chơi dân gian mang tính truyền thống, nhằm tạo không khí vui tươi, rộn ràng, phấn khởi cho người dân địa phương.

Khen thưởng các gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp ôn lại truyền thống đoàn kết, mà còn là dịp để mọi người cùng giao lưu, gắn kết tình làng nghĩa xóm, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, là dịp để lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe, giải quyết thỏa đáng những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua học tập, lao động, sản xuất - kinh doanh, góp sức xây dựng quê hương. Đây còn lại dịp để địa phương biểu dương, khen thưởng các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các công trình dân sinh” - bà Trần Thị Thanh Tuyền (Trưởng ban Công tác Mặt trận khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) thông tin.

Các khóm, ấp đã chủ động đăng ký thực hiện các công trình, phần việc chào mừng ngày hội và thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 - 18/11/2023), chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 - 2029), với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng thông qua các hoạt động cụ thể, như: Bảo vệ môi trường, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQVN các cấp phối hợp chính quyền tích cực vận động nguồn lực chăm lo người nghèo; vận động Nhân dân thực hiện hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới... với nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp tổ chức ngày hội, các địa phương đã tổ chức bàn giao 212 căn nhà Đại đoàn kết, cất mới 471 căn, sửa chữa 82 căn; trao học bổng cho học sinh nghèo; khánh thành cầu giao thông nông thôn, nâng cấp lộ giao thông nông thôn, lắp đèn đường, tổ chức gian hàng “0 đồng” và khởi công nhiều công trình an sinh xã hội, với tổng kinh phí trên 38,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ mặt trận các thời kỳ, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… với trị giá gần 1,6 tỷ đồng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị, MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt, xây dựng khối Đại đoàn kết, tập hợp sức mạnh các tầng lớp nhân dân; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng nhiều việc làm thiết thực. Khuyến khích mọi người dân tích cực đóng góp trí tuệ, vật chất, công sức để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và MTTQ các cấp thường xuyên quan tâm, sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; chăm lo an sinh xã hội, gắn với phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững…

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nét đẹp văn hóa, ý nghĩa trong đời sống của khu dân cư. Đồng thời vinh danh, biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng nhấn mạnh.

TRUNG HIẾU