Phát huy sức trẻ vì cộng đồng

18/03/2020 - 03:19

 - Với chủ đề “Tuổi trẻ Châu Phú (An Giang) tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm nay, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Châu Phú tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và góp sức vào các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp…

Bí thư Huyện đoàn Châu Phú Nguyễn Ngọc Đầy cho biết: “Tháng Thanh niên năm nay, Huyện đoàn Châu Phú đề ra mục tiêu phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, góp sức vào các hoạt động tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân, qua đó, nhằm mang đến cho người dân ấn tượng đẹp về tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ”.

Để khởi động và tạo khí thế sôi nổi trong Tháng Thanh niên, cổ vũ tinh thần xung kích của lực lượng ĐVTN toàn huyện, tại lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Phú đã trao vốn vay 20 triệu đồng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Đồng thời, tổ chức điểm “Đổi rác thải nhựa nhận sản phẩm tiêu dùng”; trồng 4.000 cây tràm bảo vệ đê bao sản xuất tại tuyến Tây Kênh 8 và tổ chức đến từng hộ gia đình có người khuyết tật, người già neo đơn tại xã Thạnh Mỹ Tây giúp đổi, cấp mới chứng minh nhân dân…

Trong khuôn khổ Tháng Thanh niên, lực lượng ĐVTN tại các xã, thị trấn sẽ góp sức thực hiện các mô hình xây dựng NTM và đô thị văn minh, như: thắp sáng đường quê, đường giao thông nông thôn, đường hoa thanh niên; xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ny-lon và các sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần; xây dựng, sửa chữa sân chơi thiếu nhi, cầu giao thông nông thôn…

Huyện đoàn sẽ phối hợp Câu lạc bộ y, bác sĩ trẻ tình nguyện tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, nhất là tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, Huyện đoàn còn chú trọng hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bằng cách vận động xây dựng nhà Nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ, trao tặng bảo hiểm y tế, học bổng và phương tiện, đồ dùng học tập…

Trồng cây bảo vệ đê bao sản xuất

Theo Bí thư Huyện đoàn Châu Phú Nguyễn Ngọc Đầy, để khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, Huyện đoàn đề ra kế hoạch tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm, hướng dẫn thanh niên lập dự án vay vốn phát triển kinh tế.

Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho thanh niên nông thôn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, bảo quản sản phẩm theo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm do thanh niên làm chủ. Thành lập các mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết, câu lạc bộ khởi nghiệp của thanh niên có cùng chung sản phẩm, ý tưởng sản xuất - kinh doanh.

Đồng thời, khuyến khích thanh, thiếu nhi tham gia các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo trong giải quyết các vấn đề được xã hội quan tâm, như: an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng… Qua đó, sẽ hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo có tính khả thi cao hoặc chuyển giao, giới thiệu ý tưởng sáng tạo đến các đơn vị phù hợp, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ phát triển ý tưởng sáng tạo của thanh, thiếu nhi.  

Cùng với các hoạt động góp sức vì cộng đồng, Huyện đoàn Châu Phú còn phát động, cổ vũ ĐVTN phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phát huy sự sáng tạo, đổi mới của cán bộ, công chức trẻ thông qua phong trào “Ba trách nhiệm”; phát động ĐVTN tham gia cuộc thi “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ với văn hóa công vụ” và tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”. Những hoạt động này nhằm tạo ấn tượng tốt và phục vụ tốt cho người dân khi liên hệ công tác về thủ tục hành chính.

MỸ LINH