Phát huy tinh thần xung kích trong giai đoạn mới

04/07/2025 - 05:20

 - Từ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo cho đến phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, xung kích tuyến đầu chống dịch bệnh... tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn đi đầu, không ngại gian khổ, hiểm nguy. Trong giai đoạn hiện nay, tinh thần xung kích của lực lượng này càng thể hiện rõ.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ bằng sức trẻ, nghị lực, vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập trên thao trường đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh trong nhiều năm qua. Người lính trẻ còn đi đầu trong các hoạt động Tháng Thanh niên, Tháng ba biên giới, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hành quân xanh, các mô hình “Ươm mầm tri thức”, “Tiếp bước em đến trường”, “Nghĩa tình đồng đội”... góp phần chăm lo đời sống người dân, học sinh nghèo. Từ các hoạt động này, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc về vai trò, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối thành quả đạt được, tiến bước trong giai đoạn hiện nay, việc hợp nhất tỉnh, sắp xếp và tổ chức lại LLVT đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ, sĩ quan, nhất là sĩ quan trẻ. Đại úy Huỳnh Văn Trọng, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII - năm 2025, thể hiện rõ sự xung kích trong giai đoạn mới.

Anh Trọng cho biết: “Tôi không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động Đoàn phù hợp với nhiệm vụ đơn vị và nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tôi sẽ nêu cao vai trò nêu gương, tích cực tham mưu, đề xuất các mô hình, phong trào thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu để đoàn viên, thanh niên phát huy tốt tinh thần xung kích, sáng tạo”.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Là nữ sĩ quan trẻ năng động, tích cực, thượng úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền cho rằng, trong giai đoạn mới hiện nay, sĩ quan trẻ cần chủ động thích ứng, nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ mới. “Với cương vị là Trợ lý Chính trị Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tôi luôn xác định rõ trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất. Thường xuyên học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới”.

Nhận nhiệm vụ công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sau hợp nhất, thượng úy Võ Minh Đông, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị chia sẻ: “Nhà tôi ở xã Chợ Vàm. Khi công tác xa nhà, khó khăn lớn nhất đối với tôi là nỗi nhớ gia đình, người thân và thiếu đi sự chia sẻ, động viên, gần gũi từ phía gia đình trong những lúc áp lực công việc”. Điều kiện sinh hoạt, môi trường công tác mới đòi hỏi phải thích nghi nhanh chóng.

Anh Đông xác định: “Tôi giữ vững tinh thần, bản lĩnh, tích cực rèn luyện, gần gũi với đồng chí, đồng đội, coi đơn vị là nhà, đồng đội là anh em. Chủ động sắp xếp thời gian hợp lý để giữ liên lạc, động viên tinh thần gia đình, qua đó tạo động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trong giai đoạn mới, đại tá Huỳnh Văn Khởi, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh yêu cầu: “Trước hết, mỗi cán bộ, sĩ quan LLVT cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Người lính Cụ Hồ cần chủ động thích ứng với sự thay đổi về tổ chức, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, phương pháp công tác; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, góp phần xây dựng LLVT địa phương ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

TRÚC LINH