Phát huy vai trò tổ chức Đoàn trong giảm thiểu trẻ hóa tội phạm

18/03/2024 - 07:13

 - “Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu nhi. Tập trung tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030”. Tạo nhiều sân chơi để đoàn kết, tập hợp thanh, thiếu nhi vào tổ chức hội; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn mạnh về kỹ năng tuyên truyền phòng, chống tội phạm” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang Đỗ Minh Sang nhấn mạnh.

Thời gian qua, công tác Đoàn, Hội, Đội tỉnh An Giang luôn được Trung ương Đoàn đánh giá cao; nhiều năm liền là đơn vị xuất sắc toàn diện, nhận Cờ thi đua của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội, Hội đồng Đội Trung ương. Công tác Đoàn, Hội, Đội của tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương, đặc biệt là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh, thiếu nhi; phát huy vai trò thanh, thiếu nhi trong tham gia thực hiện các phong trào hành động cách mạng, phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự xã hội...

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Minh Sang, hầu hết thanh, thiếu nhi đều là con ngoan, trò giỏi, gương mẫu. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập sâu rộng và bùng nổ công nghệ thông tin, tội phạm đang dần có xu hướng trẻ hóa.

Trong đó, môi trường mạng xã hội - nơi một bộ phận phụ huynh đã và đang cho con em tùy ý sử dụng với thời lượng cao, mà không kiểm soát, định hướng, giáo dục... Đây lại là nơi ẩn chứa nhiều nội dung xấu, độc, bạo lực ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý lứa tuổi vị thành niên, thanh niên trưởng thành; các trào lưu mới tiềm ẩn tiêu cực trên Facebook, TikTok... phát triển vượt tầm kiểm soát.

Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật cho thanh, thiếu niên

Bên cạnh đó, nhiều bậc cha mẹ lo làm ăn, công tác xa, không quản lý chặt chẽ việc học tập, sinh hoạt của con; thiếu định hướng, khiến những cám dỗ dễ dàng lôi kéo trẻ tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Trong khi, ở độ tuổi chưa thành niên, các em chưa phát triển đầy đủ về nhân cách và đạo đức, tâm sinh lý chưa ổn định, thậm chí dễ nổi loạn, thiếu kỹ năng sống, như: Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý cảm xúc...

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang cùng chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều giải pháp thiết thực, nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ hóa tội phạm. Tỉnh đoàn quan tâm triển khai công tác xây dựng và phát triển đội ngũ tuyên truyền viên của Đoàn trong triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thanh, thiếu niên; đẩy mạnh phát triển các kênh truyền thông định hướng chính thống trên mạng xã hội, trang tin điện tử với hàng triệu lượt tiếp cận các tin, bài viết hàng tháng.

Định hướng các cơ sở Đoàn duy trì và phát triển nhiều mô hình góp phần xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", như: Mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh, thiếu niên yếu thế; giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến; khu dân cư không có thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên, giảm thiểu tình trạng thanh niên nhàn rỗi có nguy cơ vướng vào tệ nạn xã hội. Theo đó, Tỉnh đoàn tham mưu UBND tỉnh thành lập Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh; đã hỗ trợ 70 dự án khởi nghiệp. Công tác giải quyết việc làm, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên được triển khai thường xuyên, thông qua các chương trình: Tư vấn hướng nghiệp, sàn giao dịch việc làm, ngày hội khởi nghiệp; tổ chức các lớp trang bị kỹ năng, kiến thức, nghề nghiệp cho thanh niên...

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang triển khai các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh, thiếu nhi; tập trung vào kỹ năng giao tiếp ứng xử, xử lý khủng hoảng, ngăn chặn xâm hại, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; triển khai lớp học kỳ quân đội, học kỳ công an, lớp học làm người có ích, chuyên đề cảm xúc... Qua đó, giúp thanh, thiếu nhi có được những kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp ứng xử đúng đắn, nhất là trên môi trường mạng…

NGUYỄN HƯNG