Phát triển đảng viên - cần đi sâu vào chất

25/05/2023 - 03:21

 - Từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn xác định công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên; là vấn đề có tính quy luật trong xây dựng Đảng; là khâu quan trọng để làm tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng

Từ trước đến nay, Đảng ta rất coi trọng công tác phát triển Đảng. Việc kết nạp đảng viên mới nhằm tăng sức chiến đấu mới cho tổ chức Đảng, làm trẻ đội ngũ của Đảng, làm cho tổ chức luôn luôn nhạy bén với cái mới, giữ vững mối liên hệ với quần chúng; làm cho tổ chức cơ sở của Đảng “bám rễ” sâu trong quần chúng.

Từ đó, tổ chức, vận động quần chúng thực hiện tốt mọi đường lối, chính sách của Đảng. Không chỉ phát triển về số lượng, Đảng ta luôn chú trọng chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, kế tục sự nghiệp cách mạng sau này.

Tại An Giang, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức Đảng luôn chú trọng tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới. Trong 12 năm, Đảng bộ tỉnh kết nạp hơn 21.800 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 66.335 đảng viên (chiếm 3,5% dân số toàn tỉnh).

"Nhìn chung, chất lượng đảng viên mới được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn; tỷ lệ đảng viên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ đại học trở lên khá cao; phần lớn đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh thời gian qua” - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến cho biết.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác tạo nguồn và quản lý đảng viên bộc lộ một số hạn chế. Đó là tỷ lệ kết nạp đảng viên ở chi bộ ấp, khóm, doanh nghiệp tư nhân chưa cao; nguồn kết nạp đảng viên tại một số xã, phường, thị trấn gặp khó. Tình trạng “già hóa” đảng viên ở chi bộ ấp, khóm gia tăng (nhiều chi bộ, đảng viên có độ tuổi trung bình trên 40); thiếu cán bộ, đảng viên trẻ có năng lực, uy tín để giới thiệu đảm nhận chức danh ở ấp, khóm. Đáng chú ý là số lượng đảng viên kết nạp hàng năm có chiều hướng giảm dần, do nguồn phát triển ngày càng hạn chế.

Chú trọng chất lượng

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta khẳng định: “Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng”, “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân. Phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những thanh niên ưu tú trưởng thành trong phong trào lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp”.

Nâng cao công tác phát triển đảng viên góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Để công tác tạo nguồn, phát triển Đảng thật sự chất lượng, hiệu quả, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị, các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh, chỉ đạo sát sao việc thực hiện nghị quyết của Đảng và Tỉnh ủy về công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên; đặc biệt là Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

“Cấp ủy, tổ chức Đảng phải xem công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong xây dựng Đảng của chi, đảng bộ; phải nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình kết nạp Đảng; khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, thành tích, không chú trọng đến chất lượng. Cần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, trong công nhân, để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng, có động lực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Cùng với đó, cần chủ động phát hiện, tạo nguồn kết nạp Đảng. Chi, đảng bộ cơ sở có kế hoạch, biện pháp tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, đạt chỉ tiêu hàng năm, nhưng không vì số lượng mà lơ là chất lượng. Chú trọng tạo nguồn trong bộ đội xuất ngũ, giáo viên, học sinh, sinh viên ra trường, công nhân trong các loại hình doanh nghiệp, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi… Khắc phục dứt điểm tình trạng chi bộ còn nguồn, nhưng nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Mặt khác, cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình kết nạp đảng viên mới, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngăn chặn phần tử cơ hội đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Tỉnh hướng đến phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong công tác kết nạp đảng viên mới; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của tổ chức chính trị - xã hội nhằm thu hút đoàn viên, hội viên tham gia. Từ đó, phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Hàng năm, cấp ủy Đảng cơ sở cần xây dựng kế hoạch giao chi, hội, tổ… trong hệ thống chính trị chủ động tham mưu, giới thiệu đoàn viên, hội viên cốt cán, quần chúng ưu tú. 

“Việc phát triển đảng viên phải kết hợp hài hòa, chặt chẽ với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Đồng thời, đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất, làm cho tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin cho đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu.

THU THẢO