Phát triển du lịch cù lao Giêng

20/02/2025 - 07:54

 - Ngoài cảnh quan thiên nhiên đầy sức quyến rũ, những vườn trái cây xanh ngát, trĩu quả, cù lao Giêng (huyện Chợ Mới) còn có công trình kiến trúc cổ độc đáo, tuyệt đẹp, hấp dẫn du khách. Huyện đang tập trung phát triển du lịch (DL) gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội quê hương.

Nhà thờ Cù Lao Giêng

Đặc sắc nét văn hóa sông nước

Qua cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ là đến cù lao Giêng thơ mộng, trải dài 3 xã (Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân) - “hòn đảo xanh” giữa dòng sông Tiền hiền hòa. Nơi đây không chỉ đẹp bởi sự yên bình, cảnh đẹp hữu tình của sông nước, đời sống người dân trù phú nhờ vườn cây ăn trái, mà còn nhờ rất nhiều công trình di tích, kiến trúc tín ngưỡng tâm linh đặc sắc. Nổi bật nhất trong đó là kiến trúc tôn giáo đặc trưng trong thời kỳ Pháp thuộc.

Những ngôi chùa ở cù lao Giêng thu hút rất đông khách thập phương tìm đến vãn cảnh, cúng viếng mỗi ngày. Tiêu biểu như: Nhà thờ Cù Lao Giêng, tu viện Chúa Quan Phòng, tu viện Phanxico, chùa Thành Hoa, chùa Phước Thành, nhà thờ Rạch Sâu, đình thần Tấn Mỹ… Một điểm tham quan không nên bỏ qua là chùa Phước Thành, dân trong vùng hay gọi là chùa Chim. Chùa vừa được ghi nhận Kỷ lục Việt Nam với công trình quần thể tượng Phật Tổ A Di Đà (39m) và 48 vị Bồ Tát Thánh Chúng (mỗi tượng cao 5m) lớn nhất.

Bên cạnh các công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc, lịch sử, khi đến cù lao Giêng, du khách không thể bỏ qua DL miệt vườn sông nước, DL cộng đồng. Ngoài việc được tham quan vườn trái cây xum xuê, trĩu quả, thưởng thức món ăn dân dã miệt vườn, du khách có cơ hội nếm thử đặc sản của người dân xứ cù lao là món dưa xoài, dưa cóc… Điểm DL sinh thái Cồn Én (xã Tấn Mỹ) nổi bật với thế giới gỗ trầm thủy và nhiều địa điểm “check-in” tuyệt đẹp. Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến (Giám đốc điều hành) cho biết: “Du khách được tham quan những tác phẩm điêu khắc độc đáo, tiểu cảnh, vườn cây cảnh bonsai; trải nghiệm tắm sông theo phong cách tắm biển, trò chơi dân gian và thưởng thức món ngon”.

Du khách Nguyễn Lê Thanh Hảo (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “So với những nơi tôi đã đến, chẳng nơi nào có được quần thể kiến trúc văn hóa tâm linh cổ được bảo tồn khá nguyên vẹn như cù lao Giêng. Tôi thích nhất là được rong ruổi trên những con đường làng, khám phá công trình kiến trúc cổ, tham quan vườn trái cây, thưởng thức đặc sản vùng quê sông nước miền Tây…”.

Điểm Du lịch sinh thái Cồn Én nhìn từ trên cao

Định hướng phát triển bền vững

Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Chợ Mới rất quan tâm đầu tư phát triển DL. Huyện tập trung đầu tư hạ tầng, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa; hình thành sản phẩm, dịch vụ DL. Đồng thời, quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực DL; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh DL huyện, đặc biệt là DL cù lao Giêng… Qua đó, lượng khách đến với Chợ Mới, với cù lao Giêng tăng dần qua từng năm. Từ năm 2018 đến năm 2024, huyện đón trên 233.000 lượt khách (gần 5.500 lượt khách quốc tế).

Theo đánh giá của nhiều công ty lữ hành, DL và du khách, trải nghiệm ở cù lao Giêng có tiềm năng phát triển, khi vùng đất này sở hữu công trình kiến trúc cổ độc đáo và sự phong phú của vườn cây ăn quả mang tính đặc thù vùng sông nước. Ngoài ra, tính cách phóng khoáng, hiếu khách của những “hai lúa” cũng là điểm nhấn. Tuy nhiên, hoạt động DL nơi đây vẫn còn mang tính tự phát, đơn lẻ, sản phẩm DL ít, đơn điệu, phụ thuộc quá nhiều vào miệt vườn, trò chơi dân gian. Các điểm tham quan thiếu sự liên kết, gây khó khăn trong tiếp cận nguồn khách, cũng như hình thành chuỗi sản phẩm, dịch vụ DL. Việc đi lại, di chuyển tại nhiều cù lao ở miền Tây Nam Bộ còn khó khăn, dù địa phương đã rất quan tâm nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông…

Ông Nguyễn Văn Hùm (chủ Homestay Út Hùm, ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ) chia sẻ: “Bản thân tôi rất tâm huyết với việc phát triển DL cộng đồng ở địa phương, nhưng tôi nhận thấy qua nhiều năm vẫn chưa có sự thay đổi mang tính đột phá. Theo tôi, để DL cù lao phát triển, những người làm DL cần liên kết với nhau hình thành sản phẩm DL mang nét đặc trưng. Chính quyền địa phương cần hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, kết nối tour, tuyến để thu hút khách DL đến với cù lao Giêng nhiều hơn…”.

Để phát triển DL cù lao Giêng bền vững, cần có sự đầu tư đồng bộ, mạnh mẽ và kế hoạch dài hơi hơn. Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Võ Minh Nâng cho biết: “Thời gian tới, huyện sẽ đa dạng loại hình DL gắn với nâng cao giá trị phát triển DL; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Đồng thời, tiếp tục tranh thủ nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ DL, như: Mở rộng, nâng cấp tuyến đường; xây dựng cầu tàu du lịch tại xã Tấn Mỹ; vận động Nhân dân trồng hàng rào cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, tăng cường mời gọi đầu tư; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá DL bằng nhiều hình thức; nâng chất dịch vụ, sản phẩm DL đặc trưng; hỗ trợ nhà vườn chỉnh trang, thiết kế vườn sinh thái, cảnh quan, xây dựng điểm đến tại các làng nghề truyền thống… nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách trong và ngoài nước”.

TRUNG HIẾU