Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Phước Xuân Trương Thị Thu Em thông tin: “Tổ Phụ nữ tôn giáo Cao Đài vừa được thành lập vào tháng 2/2023, với 24 thành viên là các nữ tín đồ Cao Đài Bến Tre. Chúng tôi tập hợp phụ nữ tôn giáo lại với nhau nhằm giúp các chị em có điều kiện tham gia nhiều hơn vào các hoạt động, phong trào của phụ nữ xã, từ đó hiểu hơn vai trò, vị trí của mình trong công tác hội, để chị em cùng tương trợ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Từ lúc thành lập đến nay, tổ đã đóng góp nguồn quỹ hoạt động hơn 4 triệu đồng. Nhờ vậy, có đủ kinh phí để tổ chức các buổi họp mặt hay để mua quà thăm hỏi các chị em phụ nữ ốm đau, gặp cảnh hoạn nạn”.
Tổ trưởng Tổ Phụ nữ tôn giáo Cao Đài Lê Thị Phía cho biết: “Ngày trước, phụ nữ chúng tôi ở nông thôn chỉ loay hoay với công việc làm thuê, quanh quẩn ở nhà lo chuyện cơm nước, chăm sóc con cái, chứ nào biết đến việc sinh hoạt. Ngay như bản thân tôi gắn bó với nghề làm bánh suốt mấy chục năm, không rời khỏi nhà, không tham gia bất kỳ sinh hoạt nào của địa phương. Nay đã lớn tuổi, không còn buôn bán, tôi có thời gian, cơ hội gặp nhiều chị em phụ nữ, cán bộ địa phương. Họ động viên tôi tham gia các hoạt động phụ nữ, giữ nhiệm vụ tổ trưởng để tuyên truyền về lẽ sống tốt đẹp của tín đồ và những phong trào, hoạt động của hội phụ nữ”.

Lễ ra mắt Tổ Phụ nữ tôn giáo Cao Đài (họ đạo Bình Phước Xuân)
“Ban đầu, mình còn nhiều điều bỡ ngỡ nhưng sinh hoạt lâu dần càng thấy vui, chị em gắn bó, giúp đỡ, chia sẻ nhau từ gian bếp chung nhằm phục vụ buổi ăn chay cho bà con đến những lúc ngồi uống nước trà chia sẻ đời sống mỗi gia đình. Phụ nữ trẻ học cách chăm sóc gia đình, giáo dục con cái. Những phụ nữ trung niên, lớn tuổi hiểu biết hơn về cách phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, xây dựng tinh thần lạc quan, nghĩ tích cực hơn về cuộc sống” - bà Phía bộc bạch.
Là nữ tín đồ có thời gian gắn bó với Thánh thất Cao Đài nhiều năm nay và tham gia Tổ Phụ nữ tôn giáo Cao Đài những ngày mới thành lập, chị Nguyễn Thị Thùy Dung (50 tuổi, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Phước Xuân) chia sẻ: “Những năm trước, cả gia đình tôi đi Đồng Nai tìm việc làm, hay tin mắc bệnh ung thư, vợ chồng tôi trở về quê nhà điều trị để phần nào giảm bớt chi phí. Nơi quê nhà, chỉ với đồng lương ít ỏi của vợ chồng con trai gửi về, chúng tôi phải chi tiêu cho cả gia đình gồm cha già 90 tuổi, vợ chồng và 3 đứa cháu nội. Không đủ tiền sinh hoạt, tôi không dám nghĩ đến chuyện đi điều trị bệnh ung thư ở bệnh viện mà nghe đâu có thầy giỏi, thuốc hay tôi đi tìm xin để uống cầm chừng. Nhiều lúc tôi cảm thấy vô vọng, chán nản, chính chị em trong họ đạo động viên tinh thần, giúp tôi thấy trách nhiệm của mình với gia đình, cố gắng sống lạc quan hơn để chồng và con cái đỡ bận tâm, lo lắng”.
Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Phước Xuân Trương Thị Thu Em thông tin: “Chúng tôi thường xuyên mời chị em nòng cốt của Tổ Phụ nữ tôn giáo Cao Đài tham gia các buổi sinh hoạt của Hội LHPN xã. Sau khi các chị em được quán triệt nội dung, sẽ tự tổ chức buổi sinh hoạt hoặc lồng ghép vào các hoạt động của tín đồ tôn giáo, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự phát triển của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Cùng với đó là các phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ thời đại mới có sức khỏe, có tri thức, đạo đức, có tinh thần trách nhiệm gắn với cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn là sự chia sẻ, giúp đỡ nhau để xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, chia sẻ nhau cách làm ăn phát triển kinh tế, chung tay giúp đỡ những gia đình khó khăn, phụ nữ yếu thế”.
Hội LHPN xã Bình Phước Xuân sẽ hướng dẫn cho Tổ Phụ nữ tôn giáo Cao Đài về cách thức và nội dung tuyên truyền sâu hơn nhằm giúp chị em phụ nữ ngày càng nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc hơn các hoạt động và phong trào phụ nữ. Từ đó, mạnh dạn tham gia nhiều hơn công tác hội, góp phần phát triển phong trào phụ nữ và xây dựng đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương
|
NGỌC GIANG