
Đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình của hộ ông Võ Văn Hiệp - bà Huỳnh Thị Hơn, diện cận nghèo được hỗ trợ con giống, kỹ thuật mô hình nuôi lươn không bùn.
Đoàn công tác của tỉnh đã đến khảo sát mô hình nuôi lươn không bùn của ông Nguyễn Văn Vọng, Bí thư Chi bộ ấp Phú Hội, triển khai từ năm 2023, với 7 bồn nuôi, khoảng 65.000 con lươn, đang cho hiệu quả kinh tế. Ông Vọng còn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nuôi trong xã, hiện có 5 hộ thực hiện, trong đó 4 hộ đã thoát nghèo.
Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương đánh giá cao vai trò tiên phong của người đứng đầu chi bộ, vừa thực hiện mô hình đem lại thu nhập, vừa chia sẻ kinh nghiệm thiết thực. Đồng thời, gợi mở địa phương cần tạo điều kiện để người dân tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các giải pháp hiệu quả, như: Giảm hao hụt con giống, cải tiến kỹ thuật, xử lý môi trường, tận dụng phụ phẩm… hướng đến phát triển bền vững.
Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành chuyên môn tiếp tục hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng quy trình nuôi phù hợp; chú trọng liên kết sản xuất, tiêu thụ, ổn định đầu ra cho người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương trao quà, động viên gia đình ông Võ Văn Hiệp - bà Huỳnh Thị Hơn.
Thăm mô hình của vợ chồng ông Võ Văn Hiệp - bà Huỳnh Thị Hơn, thuộc diện hộ cận nghèo tại ấp Phú Hội, được hỗ trợ con giống, kỹ thuật mô hình nuôi lươn không bùn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương cho rằng, việc hỗ trợ người dân không chỉ về vật chất, mà quan trọng là giúp thay đổi nhận thức, biết cách làm ăn để vươn lên phát triển bền vững.
Đồng chí ghi nhận tinh thần chủ động học hỏi của người dân và đề nghị địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ vốn, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế.
THU OANH